
Đúng 3h30 ngày 18-10, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức tri ân người hiến tặng mô tạng, sau đó tiến hành phẫu thuật lấy mô, tạng - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngày 23-10, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) họp báo thông tin về ca lấy và ghép tạng từ người cho chết não thực hiện ngày 18-10 với sự phối hợp nhiều đơn vị. Đây là ca hiến tạng thứ 4 tại bệnh viện, phía sau là câu chuyện xúc động về nghĩa cử cao đẹp và tinh thần sẻ chia sự sống.
Từ tâm nguyện của người mẹ
PGS.TS Đỗ Kim Quế - Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM - cho biết người hiến tạng là một phụ nữ trung niên, làm việc xa nhà. Trong một lần đi làm ban đêm, chị không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não nặng và dập phổi do chấn thương ngực kín. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở và đã được các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi, khôi phục lại tuần hoàn.
Các bác sĩ đã nỗ lực hết sức trong suốt 3 ngày (từ 13 đến 16-10), tuy nhiên tình trạng tri giác không cải thiện, chức năng thần kinh được đánh giá rất thấp.
Trước tình huống này, Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của bệnh viện đã nhận được thông tin và điều phối viên hiến tạng của bệnh viện trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với người con trai của bệnh nhân để chia sẻ về tình hình và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng.
"Người con trai cho biết trước đây mẹ anh có tâm nguyện là nếu như không may mất bà xin hiến xác cho y học", PGS Quế xúc động nói và cho hay người con đã đồng ý hiến tạng của mẹ trong trường hợp xác định chết não.
Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng thành lập Hội đồng đánh giá chết não và Hội đồng điều phối hiến - ghép mô, tạng, đồng thời thông báo cho Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Vào lúc 9h30 ngày 17-10, giám đốc bệnh viện chính thức công bố bệnh nhân chết não, sẵn sàng cho quy trình hiến tạng. Kết luận của hội đồng chuyên môn hiến ghép mô tạng xác định: tim, hai thận và hai giác mạc vẫn đủ điều kiện hiến tặng, riêng phổi và gan có tổn thương không đủ điều kiện hiến tặng do người hiến có nhiều yếu tố bệnh nền.

8h5 ngày 18-10, trái tim người hiến đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Đây là ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Cứu sống 5 người
PGS Đỗ Kim Quế cho hay đúng 3h30 ngày 18-10, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức tri ân người hiến tặng mô tạng, sau đó các bác sĩ của các bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Nhân dân Gia Định đã lấy các tạng, mô.
Một thận và hai giác mạc được điều phối cho bệnh nhân chờ ghép tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một thận còn lại được chuyển cho bệnh nhân đang chờ ghép tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tim được ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.
Lúc 8h5 ngày 18-10, trái tim của người hiến đã đập trở lại trong lồng ngực của người nhận (127 phút sau khi lấy tim ra khỏi người hiến). Đây là trường hợp ghép tim đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.
Người được nhận tim là bệnh nhân nam 61 tuổi bị suy tim rất nặng, đã đăng ký chờ ghép tim tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.
Sau phẫu thuật 6 giờ bệnh nhân đã tỉnh lại và được rút ống nội khí quản sau 26 giờ. Hiện tại bệnh nhân đã có thể vận động tại chỗ và gửi lời tri ân tới người hiến và tập thể y bác sĩ đã cứu sống mình.
TS.BS Trương Quang Khanh - Trưởng khoa loạn nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất - cho biết thêm trường hợp bệnh nhân nhận tim là "cơ hội sống còn". Nếu không được ghép tim kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng chưa đầy một tuần.
Còn hai thận và giác mạc, PGS Quế cho hay đã được tiến hành ghép cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định an toàn.
"Nhờ sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sự phối hợp khẩn trương, chính xác và nhân văn của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, lực lượng cảnh sát giao thông, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, ca hiến và ghép tạng đã được thực hiện thành công, cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 5 người bệnh khác", PGS Quế kết luận.
Thi hài của người hiến đã được Bệnh viện Thống Nhất đưa về quê nhà theo tâm nguyện của người hiến và gia đình lúc 11h30 ngày 18-10.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận