
Đại biểu và người dân trải nghiệm đăng ký khám bệnh bằng hệ thống kiosk nhận diện sinh trắc học tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Ảnh: A LỘC
Ngày 24-6, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khai trương hệ thống kiosk nhận diện sinh trắc học tự phục vụ đăng ký khám bệnh.
Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn ứng dụng công nghệ này vào phục vụ người dân.
Theo đó, hệ thống kiosk nhận diện sinh trắc học tích hợp nhiều công nghệ như đăng ký khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNeID, nhận diện khuôn mặt và xác thực sinh trắc học bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Dữ liệu bệnh nhân được lưu trữ, liên thông cổng thông tin của Bộ Y tế và sau này phục vụ khám sức khỏe toàn dân. Đồng thời kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua nền tảng VNeID.
Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, kiểm tra thông tin bảo hiểm y tế trực tuyến, hỗ trợ đăng ký tái khám không giấy tờ bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, theo dõi nhắc nhở bệnh nhân tái khám…
Theo quy trình khi người dân đến khám bệnh lần đầu, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu sinh trắc học, kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế…
Sau khi xác thực, người bệnh sẽ lựa chọn chuyên khoa cần khám, phòng khám, nhận số thứ tự… thay cho nhiều bước đăng ký thủ công như trước đây.
Còn ở những lần khám tiếp theo, người bệnh không cần mang theo giấy tờ mà chỉ cần đăng ký tái khám thông qua nhận diện khuôn mặt.

Cùng với hệ thống kiosk nhận diện sinh trắc học, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đầu tư thêm phòng khám, tăng cường y bác sĩ để phục vụ người dân tốt hơn - Ảnh: A LỘC
Bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - cho biết việc triển khai hệ thống kiosk nhận diện sinh trắc học giúp người dân đăng ký khám bệnh nhanh chóng hơn, giảm nhân sự tiếp đón, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng tính minh bạch trong các hoạt động khám chữa bệnh.
Đồng Nai là bệnh viện công đầu tiên trên địa bàn TP áp dụng hệ thống nhận diện sinh trắc học. Mỗi ngày, hệ thống có thể hỗ trợ tối đa 4.000 người nên giải quyết được toàn bộ bệnh nhân đến khám (ngoại trú từ 3.000 - 3.500 người mỗi ngày).
Song song đó, bệnh viện cũng đầu tư thêm 3-4 phòng khám, tăng cường y bác sĩ để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, nhanh hơn. "Qua đó người dân sẽ không còn chờ đợi hay đi khám bệnh từ 4h sáng như trước đây", bác sĩ Tuấn nói.

Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên đánh giá cao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai áp dụng hệ thống nhận diện sinh trắc học vào khám chữa bệnh - Ảnh: A LỘC
Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên đánh giá việc áp dụng hệ thống nhận diện sinh trắc học ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bước tiến quan trọng trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành y tế, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đưa hệ thống kiosk vào vận hành tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền y tế thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ của ngành y tế.
Bà Nguyên đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế, dùng mô hình này để lan tỏa đến các cơ sở y tế trên địa bàn, hướng tới mục tiêu tất cả người dân đều được đi khám chữa bệnh bằng nhận diện khuôn mặt, tạo sự thuận tiện tối đa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận