
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thị sát trang thiết bị tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: VGP/ĐỨC TUÂN
Hai bệnh viện đang gấp rút hoàn thiện, lắp đặt hệ thống trang thiết bị.
Ngày 8-12, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đi kiểm tra, đôn đốc công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, các nhà thầu đã tích cực thi công, hoàn thiện các hạng mục, triển khai tiếp nhận và lắp đặt thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.
Hiện các nhà thầu đang triển khai cung cấp, lắp đặt một số thiết bị (máy CT, MRI, DSA, X-quang, dao siêu âm mổ u gan, giường bệnh, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền...) trong tổng số 82 thiết bị y tế của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và 83 thiết bị y tế thuộc Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Các thiết bị y tế phục vụ hoạt động xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã được lắp đặt, chạy thử. Dự kiến đến ngày 18-12 sẽ hoàn thiện lắp đặt thêm các thiết bị như hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống đúc bệnh phẩm, máy chuyển mẫu bệnh phẩm, máy realtime PCR,... Cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt trước ngày 25-12.
Đối với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết cơ bản kịp tiến độ, sẵn sàng khánh thành và đưa vào sử dụng một phần vào ngày 19-12.
Hiện nhà thầu đang gấp rút hoàn thành một số công việc còn tồn tại.
Hai bệnh viện đã xây dựng phương án chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, có phương án luân chuyển thiết bị giữa 2 cơ sở để sẵn sàng tiếp nhận và vận hành bệnh viện ngay khi được bàn giao.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ cho biết bệnh viện phân công hơn 600 cán bộ ở cơ sở 1 xuống cơ sở 2 với danh sách cụ thể trình Bộ Y tế, đầy đủ chuyên khoa.
Bệnh viện đã tuyển 600 cán bộ đưa về Bạch Mai cơ sở 1 đào tạo, đã phân công phó trưởng khoa thường trực xuống cơ sở 2. Có một loạt chính sách ưu đãi cho cán bộ xuống làm việc ở Bạch Mai 2 như tăng lương, thưởng, ưu tiên bổ nhiệm trước.
Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, đưa vào vận hành cơ sở 2 với hơn 325 giường bệnh và hoàn thành 2 phòng mổ cấp cứu để đưa vào sử dụng phục vụ người dân ngay sau khi khánh thành.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: VGP/ĐỨC TUÂN
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh việc khánh thành phần xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào ngày 19-12.
Sự kiện này góp phần vào không khí chung của lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.
Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng nhắc nhở Bệnh viện Việt Đức cần tích cực hơn nữa để đạt kết quả rõ nét hơn. Đồng thời lưu ý khánh thành phần xây dựng mới chỉ là một bước, sau đó còn nhiều việc phải làm, phải đẩy nhanh tiến độ, "chứ không phải đến đây là thở phào, dừng lại". Cần tiếp tục quyết tâm cao, đặt ra mốc tiến độ nữa.
Cuối năm 2014, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại TP Phủ Lý (Hà Nam cũ) được khởi công xây dựng và được kỳ vọng sẽ là hai bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên nước ta có bệnh viện được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tháng 10-2018, khu khám bệnh của cả hai cơ sở này đã chính thức được khánh thành.
Tuy nhiên sau đó chỉ có khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai được đưa vào sử dụng một thời gian từ tháng 3-2019 đến tháng 3-2020 rồi thông báo tạm thời dừng hoạt động. Trong khi đó, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng chỉ dừng lại ở cắt băng khánh thành và chưa từng tiếp nhận bệnh nhân.
Hai bệnh viện có quy mô 1.000 giường/bệnh viện; diện tích 100.000m² sàn/bệnh viện. Tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng/bệnh viện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận