
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đang gấp rút hoàn thành các hạng mục - Ảnh: HỒNG QUANG
Trước đó vào tháng 7-2025, Phó thủ tướng yêu cầu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trước ngày 30-11-2025 nhằm phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để lãng phí, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
Công trình "đắp chiếu" đang "lột xác" từng ngày
Chỉ cách đây một năm, hình ảnh hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ) khiến ai đi ngang qua cũng không khỏi xót xa. Những tòa nhà hoang vắng, phủ đầy rêu phong, nhiều hạng mục dang dở tưởng như bị bỏ quên.
Hai dự án bệnh viện, mỗi dự án có quy mô 1.000 giường với tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỉ đồng, đã trải qua hơn 10 năm xây dựng đầy gian nan trước đó.
Thế nhưng từ đầu năm 2025, không khí tại công trường đã hoàn toàn đổi khác. Những bức tường mốc meo nay được sơn mới, hạ tầng từng xuống cấp nay dần được hoàn thiện, mang lại diện mạo khang trang hiện đại.
Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ vào sáng 11-9 cho thấy công nhân đang làm việc khẩn trương tại cả hai công trình, các hạng mục lớn nhỏ dần thành hình, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Khu vực cổng chính đã được hoàn thiện khang trang, có bảo vệ túc trực, rào chắn kiểm soát nghiêm ngặt. Vào trong bệnh viện, phóng viên ghi nhận hệ thống các phòng bệnh, phòng chức năng, phòng hành chính... đang được hoàn thiện.
Ông K. (65 tuổi, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2), người gắn bó với công trường từ những ngày đầu khởi công (2014), cho hay từ tháng 3 - tháng 4 vừa rồi, tiến độ thay đổi hẳn. Bên trong bệnh viện đã cơ bản hoàn thiện, giờ chủ yếu là làm vệ sinh và lắp đặt thiết bị. Công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm, mưa cũng không nghỉ để kịp tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.
Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, các tòa nhà cũng đã hoàn thiện phần thô; khu tiền sảnh, các khoa điều trị, phòng chức năng cũng đã hoàn thiện. Ngoài ra, khuôn viên cây xanh, đường nội bộ và cảnh quan sân vườn đang được gấp rút thi công để đảm bảo tổng thể đồng bộ và sạch đẹp.
UBND tỉnh Ninh Bình cho hay địa phương đang tập trung hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư và các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời xây dựng hạ tầng phụ trợ phục vụ hoạt động lâu dài của hai bệnh viện. Đáng chú ý, tỉnh đã khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội với 610 căn hộ, dự kiến hoàn thành ngay trong năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế.

Công nhân thi công các hạng mục bên ngoài khuôn viên Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 - Ảnh: HỒNG QUANG
Sẵn sàng nhân lực, mở cửa phục vụ
Theo ông Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 của bệnh viện tại tỉnh Ninh Bình đang được chuẩn bị mua sắm trang thiết bị y tế với tổng nguồn vốn hơn 1.100 tỉ đồng. Theo đó, gói đầu tư này được phê duyệt từ ngân sách nhà nước, tập trung vào các thiết bị cơ bản và cần thiết nhất như máy siêu âm, chụp cộng hưởng từ, chụp CT... để phục vụ công tác khám chữa bệnh giai đoạn đầu.
Ở giai đoạn tiếp theo, bệnh viện đã trình Bộ Y tế kế hoạch đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới như phẫu thuật robot, máy chụp điện toán Proton, phòng mổ Hybrid..., đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để đồng bộ dữ liệu với cơ sở 1, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.
Song song đó, ông Cơ cho hay trong hơn một năm qua, bệnh viện đã tuyển dụng trên 100 bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, đang được đào tạo thêm cả trong và ngoài nước. Thời gian tới, việc tuyển dụng tiếp tục được đẩy mạnh để bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu vận hành.
"Dự kiến bệnh viện sẽ luân phiên đội ngũ y bác sĩ giữa hai cơ sở, đồng thời đào tạo thêm bác sĩ nội trú và điều dưỡng để đảm bảo chất lượng chuyên môn. Khi đi vào hoạt động song song, cơ sở 2 sẽ giúp người bệnh từ các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa hay các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Ninh Bình... thuận tiện thăm khám, giảm chi phí đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở Hà Nội", ông Cơ thông tin. Bệnh viện Bạch Mai cũng kiến nghị tỉnh Ninh Bình thiết lập tuyến xe buýt kết nối hai cơ sở.

Đồ họa: TẤN ĐẠT
Với Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, ông Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết khi toàn bộ hạ tầng, phòng ốc, trang thiết bị được bàn giao đầy đủ, bệnh viện sẽ sẵn sàng tiếp nhận nhân lực, triển khai điều trị và phục vụ người bệnh ngay.
Theo ông Hùng, công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ nhiều năm nay, đặc biệt là về nhân lực. "Chúng tôi tự tin rằng khi dự án được bàn giao, bệnh viện sẽ có đủ đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên chất lượng cao để triển khai hoạt động hiệu quả", ông Hùng nhấn mạnh.
Trong quá trình chuẩn bị, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án trọng điểm Bộ Y tế, đặc biệt trong việc xác định cấu hình máy móc, trang thiết bị. Với vai trò là đơn vị trực tiếp sử dụng, bệnh viện đã tham gia từ khâu lên phương án kỹ thuật đến giám sát đấu thầu, đảm bảo mua sắm đúng nhu cầu, hiện đại và phù hợp với quy trình điều trị.
Ông Hùng cũng cho hay với mức đầu tư khoảng 5 tỉ đồng cho mỗi giường bệnh, dự án hứa hẹn mang đến một bệnh viện hiện đại hàng đầu khu vực.
Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 không chỉ góp phần giảm tải cho Bệnh viện Việt Đức mà còn hỗ trợ các bệnh viện lớn khác như Bạch Mai, đồng thời chia sẻ áp lực khám chữa bệnh cho toàn bộ khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Về nhân lực, Bệnh viện Việt Đức cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tuyển dụng mới, đào tạo nhân viên tại chỗ và tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ cơ sở chính tại Hà Nội. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng ưu tiên tuyển dụng con em tại địa phương theo nguyên tắc chung của các dự án y tế.
Trong giai đoạn đầu, cơ sở 2 sẽ được vận hành theo từng bước, dự kiến khoảng 30% công suất trước, sau đó mở rộng dần dựa trên nhu cầu thực tế để tránh lãng phí nguồn lực. Về trang thiết bị, ông Hùng cho biết công tác mua sắm trang thiết bị gần như đã hoàn tất, chỉ còn khâu lắp đặt và hiệu chỉnh cuối cùng.
"Các nhà thầu đã cam kết với lãnh đạo Chính phủ về tiến độ dự án. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, cơ sở 2 sẽ được đưa vào vận hành đúng kế hoạch cuối năm nay", ông Hùng khẳng định.

Đồ họa: TẤN ĐẠT
Người dân mong chờ ngày bệnh viện mở cửa
Ông Nguyễn Văn Thành (64 tuổi, sống tại phường Tân Liêm, Ninh Bình) nói trước giờ mỗi lần ốm hay người nhà đau bệnh thường lên Hà Nội khám ở Bệnh viện Bạch Mai. "Đi lại xa xôi, vừa tốn kém vừa mất thời gian. Mỗi chuyến đi cả đi lẫn về hết khoảng 500.000 đồng tiền xe và tiền ăn uống, chưa tính tiền khám và thuốc.
Mệt mỏi lắm, nhất là người già bị say xe như tôi, muốn đi cũng ngại" - ông Thanh bộc bạch và nói tin chắc khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sớm đi vào hoạt động, người dân sẽ bớt vất vả, đỡ tốn kém thời gian và tiền bạc.
Ông Thành chia sẻ thêm trên Hà Nội, bệnh nhân chen chúc, có khi 2-3 người một giường. "Thấy bệnh viện ở đây mới mẻ, rộng rãi, hiện đại... thì chắc người bệnh vừa được chăm sóc tốt hơn, vừa đỡ cảnh vất vả đi xa, vừa giảm tải cho các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Chúng tôi chỉ mong tháng 11 này bệnh viện chính thức mở cửa để bà con được nhờ", ông Thành bộc bạch.
Cũng là người dân tại một xã gần bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, bà Lê Thị Hà (62 tuổi, mắc bệnh tiền đình nhiều năm nay) cũng thường xuyên phải đi tái khám. Bà bày tỏ: "Mỗi lần lên Hà Nội mất 2 tiếng đi xe, đau đầu chóng mặt, cực lắm. Bệnh viện mà mở cửa ở đây thì đỡ khổ cho người già như chúng tôi, vừa đỡ mệt vừa tiết kiệm".

Khu tiền sảnh, các khoa điều trị, phòng chức năng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn thiện - Ảnh: HỒNG QUANG
Tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ dự án
Thời gian qua, Phó thủ tướng Lê Thành Long và lãnh đạo Bộ Y tế đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành mục tiêu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong năm 2025.
Trong kết luận chuyến thăm và kiểm tra công trình hồi tháng 7, Phó thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các công việc của hai dự án. Kết quả ghi nhận tại hai công trình đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là tại công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.
Về phía Bộ Y tế, lãnh đạo bộ cũng thường xuyên có lịch công tác giám sát tiến độ thi công hai công trình. Đồng thời làm việc với hai bệnh viện tiến hành mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế, sẵn sàng nhân lực để vận hành hai bệnh viện đúng tiến độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận