07/03/2020 19:57 GMT+7

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sau nhiều lần tiếp cận tàu mẫu hạm USS Theodore Roosevelt bất thành vì thời tiết xấu, chiều 7-3 đại diện 10 cơ quan báo chí đã được mời lên thăm và trò chuyện với thủy thủ đoàn trên tàu.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cận cảnh mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Trong ngày 7-3, thời tiết tại Đà Nẵng đã nắng đẹp, các chuyến tàu hậu cần chở khách từ tàu sân bay về đất liền và ngược lại diễn ra thông suốt. Lúc 14h30, 10 phóng viên các cơ quan báo chí đã được lên tàu, thăm mẫu hạm đang neo cách bờ khoảng 4 hải lý.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đài chỉ huy trung tâm - "bộ não" của mẫu hạm USS Theodore Roosevelt - Ảnh: B.D.

Thủy thủ đoàn trên tàu mẫu hạm cùng nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội giới thiệu khoang chính chứa vũ khí, máy bay chiến đấu và đại sảnh nằm ở giữa trung tâm boong tàu. 

Khách cũng được lên hệ thống nâng khổng lồ để lên khu vực sân chính trung tâm điều hành đầu não của tàu và khu vực cất cánh, hạ cánh đội hình máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát cùng các trang thiết bị tối tân trên mẫu hạm này.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 3.

Sóng lớn khiến việc cập tàu sân bay những ngày qua diễn ra rất khó khăn - Ảnh: B.D.

Theo Đại sứ quán Mỹ, tàu USS Theodore Roosevelt sẽ nhổ neo ra khơi ngày 9-3. Trong những ngày qua, một số lịch trình thăm viếng tàu đã bị thay đổi do biển động, tàu hậu cần đưa người vào ra đất liền gặp khó khăn. 

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 4.

Dàn tiêm kích xếp dãy trên boong tàu - Ảnh: B.D.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz thứ tư của hải quân Mỹ. Chiếc tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ Theodore Roosevelt. Tàu này đi vào hoạt động từ năm 1984. Con tàu có lượng giãn nước 104.600 tấn, dài 332,8m, hoạt động bằng 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 194 MW. Tàu có khả năng mang theo 90 máy bay các loại.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 5.

Khoang chứa trang thiết bị và vũ khí trên bụng USS Theodore Roosevelt - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 6.

Các binh sĩ làm việc trên tàu khá cởi mở với các phóng viên. Đi cùng đợt này còn có tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG-52). Con tàu thuộc lớp Ticonderoga có lượng giãn nước 9.800 tấn, dài 173m. Được trang bị hai hệ thống phóng thẳng đứng, có khả năng phóng tên lửa Tomahawk và nhiều loại tên lửa khác. Đồng thời, con tàu này có thể mang theo 2 trực thăng Seahawk SH-60B hoặc MH-60R - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 7.

Cờ đỏ sao vàng Việt Nam được treo lên trong những ngày tàu mẫu hạm neo tại Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 8.

Mọi hoạt động xung quanh tàu sân bay đều được giám sát nghiêm ngặt - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 9.

Máy bay thu thập thông tin mặt đất được để dưới khoang chứa - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 10.

Đài chỉ huy của tàu sân bay - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 11.

Một máy bay tiêm kích neo ở trạng thái chờ - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 12.

Đang có khoảng 80 máy bay các loại trên mẫu hạm hàng không này trong chuyến ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 13.

Các máy bay chiến đấu được bố trí trên sân bay của tàu mẫu hạm - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 14.

Chuyến thăm Đà Nẵng lần này của Theodore Roosevelt nối tiếp sau lần ghé thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ tại Đà Nẵng vào tháng 3-2018 là tàu sân bay Carl Vinson - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 15.

Cờ đỏ sao vàng trên nóc đài chỉ huy mẫu hạm khi con tàu này ghé thăm Việt Nam - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 16.

Một trong nhiều đội hình máy bay chiến đấu trên sân bay mẫu hạm - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 17.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước sau 25 năm bình thường hóa ngoại giao - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 18.

Mẫu hạm neo ở cách bờ khoảng 4 hải lý, người vào ra phải trung chuyển trên tàu cao tốc của Việt Nam - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 19.

Một sĩ quan QĐND Việt Nam trước máy bay do thám trên mẫu hạm USS Theodore Roosevelt - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 20.

Cận cảnh một tiêm kích trên mẫu hạm USS Theodore Roosevelt - Ảnh: B.D.

Bên trong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo tại vịnh Đà Nẵng - Ảnh 21.

Một nữ sĩ quan trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt - Ảnh: B.D.

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng

TTO - Sáng 6-3, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 9 đã tổ chức đoàn phóng viên tham quan tàu tuần dương USS Bunker Hill sau hai lần lỡ hẹn với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vì lý do thời tiết.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên