06/03/2020 13:28 GMT+7

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Sáng 6-3, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 9 đã tổ chức đoàn phóng viên tham quan tàu tuần dương USS Bunker Hill sau hai lần lỡ hẹn với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vì lý do thời tiết.

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 1.

USS Bunker Hill (CG-52) tại cảng Tiên Sa - Ảnh: TẤN LỰC

Tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52) đang neo đậu tại cảng Tiên Sa là tàu mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Ticonderoga của Hải quân Hoa Kỳ, dài 173m, rộng 16,8m, trang bị 4 động cơ tua-bin khí GE LM 2500 cho tốc độ tối đa khoảng 60km/h.

USS Bunker Hill hạ thủy vào ngày 20-9-1986, có cự ly hoạt động tối đa 11.000km, thủy thủ đoàn gồm 30 sĩ quan và 300 binh sĩ.

Tàu được trang bị hệ thống rađa và cảm biến đa dạng, hiện đại, bao gồm rađa tìm kiếm trên không, rađa điều khiển hỏa lực, rađa tìm kiếm bề mặt cùng các thiết bị chiến tranh điện tử, sonar chủ động và sonar thụ động.

Tuần dương hạm USS Bunker Hill tại cảng Tiên Sa - Video: TẤN LỰC

USS Bunker Hill là tàu tuần dương lớp Ticonderoga đầu tiên được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng Mark 41, có khả năng bắn tên lửa RGM-109 Tomahawk, cũng như có thể phóng 122 tên lửa các loại, bao gồm cả tên lửa tấn công và tên lửa đánh chặn.

Phần đuôi tàu được bố trí 2 bệ phóng tên lửa chống tàu Harpoon, cơ số 8 quả đạn cùng pháo hạm cỡ lớn. Phần mũi tàu cũng được trang bị 1 pháo hạm tương tự. Ngoài ra tàu còn có ống phóng ngư lôi và súng máy phòng không hạng nhẹ.

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Một thủy thủ trên phần đuôi tàu nơi đặt pháo hạm và hai tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Phần tháp tàu được kéo cờ Việt Nam và Hoa Kỳ - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 5.

Một phần của con tàu đồ sộ - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 6.

Nữ thủy thủ trên tàu - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 7.

Tổ hợp tên lửa chống tàu Harpoon với 8 ống phóng/quả đạn - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 8.

Phóng viên quốc tế và Việt Nam lên thăm tàu - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 9.

Sân đỗ trực thăng trên USS Bunker Hill, tàu có khả năng mang theo 2 trực thăng Seahawk SH-60B hoặc MH-60R - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 10.

Hệ thống ống phóng thẳng đứng cho phép tàu phóng tên lửa hành trình Tomahawk và nhiều loại tên lửa tấn công, phòng thủ khác - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 11.

Tháp tàu với nhiều cảm biến, rađa bố trí dày đặc - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 12.

Hai thủy thủ trên tháp tàu - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 13.

Một cảm biến trên tháp tàu - Ảnh: TẤN LỰC

Bên trong tuần dương hạm USS Bunker Hill đang ghé thăm Đà Nẵng - Ảnh 14.

Bên trong buồng lái USS Bunker Hill - Ảnh: TẤN LỰC

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã thả neo ở vịnh Đà Nẵng Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã thả neo ở vịnh Đà Nẵng

TTO - Theo hình ảnh mới nhất lúc 8h30 sáng 5-3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng biên đội đã thả neo tại vịnh Đà Nẵng, cách đất liền khoảng 4 hải lý, bắt đầu những ngày thăm, làm việc tại Việt Nam.



TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên