06/06/2023 09:49 GMT+7

Bến đỗ nào cho Quang Hải?

Sau một năm mòn mỏi trên ghế dự bị tại CLB Pau FC, tiền vệ Quang Hải đã phải lựa chọn kết thúc hợp đồng sớm để trở lại thi đấu ở V-League. Dù có hơi phũ phàng, nhưng chuyến "du học" châu Âu với bao kỳ vọng của Quang Hải đã thất bại nặng nề.

Quang Hải có chuỗi ngày đáng quên cùng Pau FC - Ảnh: PAU FC

Quang Hải có chuỗi ngày đáng quên cùng Pau FC - Ảnh: PAU FC

Quang Hải đá tổng cộng 268 phút cho Pau FC trong 12 trận ở Ligue 2 (ghi 1 bàn) và một trận ở Coupe de France. Tính trung bình, Quang Hải chỉ ra sân 20,6 phút mỗi trận. Nhưng thực tế, có 3 trận Quang Hải chỉ đá từ 1 đến 5 phút.

Thất bại nặng nề

Trước chuyến xuất ngoại của Quang Hải vào năm ngoái, việc tiền vệ này thi đấu ở giải vô địch quốc gia châu Âu nào là chủ đề được dư luận bàn tán xôn xao. Ngay cả khi Quang Hải chọn CLB ít tên tuổi như Pau FC, dư luận cũng bày tỏ kỳ vọng về một cầu thủ dám bước ra vùng an toàn.

Nhưng sau 6 trận đầu mùa được ra sân thường xuyên cùng Pau FC ở Ligue 2 mùa 2022-2023, Quang Hải dần ít được trọng dụng. Bàn thắng ghi được vào lưới Rodez AF ở vòng 11 hồi tháng 10 năm ngoái cũng không thể bảo đảm cho anh được ra sân nhiều hơn. Mọi thứ càng tệ hơn với Quang Hải sau khi anh trở về từ AFF Cup 2022. Quang Hải chỉ được ra sân 2 trận, đá 1 phút ở trận gặp FC Annecy (vòng 20) và 10 phút trận gặp Stade Lavallois (vòng 24). Trong 9 trận cuối mùa của Pau FC trong cuộc đua trụ hạng ở Ligue 2, Quang Hải không được đăng ký.

Ngay cả khi xuống chơi cho đội dự bị của Pau FC trong 7 trận ở Giải hạng 5 của Pháp, Quang Hải cũng không thể tỏa sáng. Vì thế, chia tay là điều tốt cho cả Quang Hải lẫn Pau FC. "Quang Hải có nhiều phẩm chất kỹ thuật, song như thế là chưa đủ. Khó khăn của Quang Hải cho thấy yêu cầu của Ligue 2 không đơn giản. Giải đấu này cần sức mạnh thể chất và sự kiên định. Thể hình của Quang Hải không giúp cậu ấy cạnh tranh được ở giải đấu này", chủ tịch Bernard Laporte Fray nói trên tờ Le Figaro. 

Nhận xét đó của ông Bernard Laporte Fray cho thấy phần nào lựa chọn sai lầm của Quang Hải khi đến với một giải vô địch quốc gia châu Âu. Trước đó, thất bại của Công Phượng và Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan cho thấy châu Âu vẫn là giấc mơ xa vời với cầu thủ Việt.

Quan trọng nhất là lấy lại phong độ

Khi Quang Hải không được ra sân ở Pau FC, có thông tin anh nhận được lời đề nghị từ một CLB lớn của Thái Lan. Nhưng thực tế, Quang Hải đã chọn quay trở lại V-League sau khi đạt được thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm với Pau FC.

Vấn đề là khi về V-League, Quang Hải sẽ đá cho CLB nào? Thời điểm khó khăn hiện tại, không có nhiều CLB có thể bỏ nhiều tiền chiêu mộ anh. Công An Hà Nội, Nam Định hoặc đội bóng cũ Hà Nội là ba CLB có tiềm lực tài chính để có thể thương thảo với Quang Hải. Trong đó, khả năng Quang Hải gia nhập Công An Hà Nội là sáng nhất khi cả hai đã đạt được thỏa thuận sơ bộ.

Quang Hải có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 này - Ảnh: MINH ĐỨC

Quang Hải có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 này - Ảnh: MINH ĐỨC

Đội bóng ngành công an cần một ngôi sao để kéo thêm khán giả lẫn tạo thêm sức mạnh trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Còn Quang Hải cũng cần một bệ phóng tốt để trở lại sau một năm mất quá nhiều ở Pau FC.

AFF Cup 2022 là giải đấu đáng quên nhất của Quang Hải. Việc không ra sân thường xuyên ở CLB Pau FC đã mài mòn cảm giác bóng cùng sự tự tin của Quang Hải. Và giờ, anh cần phải sớm trở lại, khi đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Troussier và hướng đến mục tiêu World Cup.

Phát biểu trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung, HLV Troussier thừa nhận Quang Hải không xứng đáng lên tuyển với phong độ hiện tại. Vì vậy, chuyện lấy lại phong độ ở V-League là điều rất quan trọng với Quang Hải.

HLV đội Công An Hà Nội: Còn quá sớm để nghĩ về Quang HảiHLV đội Công An Hà Nội: Còn quá sớm để nghĩ về Quang Hải

HLV Flavio Cruz lên tiếng trả lời những thông tin Quang Hải về nước và sẽ khoác áo CLB Công An Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên