
Bác sĩ gắp con vắt ra khỏi hốc mũi của cháu bé 30 tháng tuổi - Ảnh: NY NY
Ngày 2-1, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết sức khỏe bệnh nhi hiện đã ổn định, sau khi được các bác sĩ gắp thành công dị vật là con vắt suối ra khỏi hốc mũi.
Trước đó ngày 30-12-2025, khoa khám bệnh của bệnh viện tiếp nhận bé N.Đ.D. (30 tháng tuổi, trú xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng chảy nước mũi kéo dài, thỉnh thoảng kèm theo chảy máu mũi.
Theo người nhà, các triệu chứng này xuất hiện khoảng một tuần nhưng không thuyên giảm, dù đã điều trị tại một phòng khám gần nhà với chẩn đoán viêm mũi.
Do tình trạng ngày càng bất thường, gia đình quyết định đưa trẻ đến bệnh viện tuyến tỉnh để kiểm tra chuyên sâu.
Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết khoảng một tuần trước khi xuất hiện triệu chứng, trẻ theo bố mẹ lên rẫy và có tắm suối.
Sau đó trẻ thường xuyên ngứa mũi, khó thở khi ngủ, có lúc chảy máu mũi; các biểu hiện rõ rệt hơn mỗi khi trẻ tiếp xúc với nước.
Tiến hành thăm khám lâm sàng kết hợp nội soi mũi, các bác sĩ phát hiện một con vắt suối còn sống đang ký sinh sâu trong hốc mũi bệnh nhi.
Ngay lập tức, bác sĩ đã thực hiện nội soi can thiệp và gắp thành công con vắt dài khoảng 3cm ra ngoài an toàn.
Sau thủ thuật, trẻ không còn chảy máu mũi, tình trạng hô hấp ổn định.

Con vắt sống ký sinh trong hốc mũi là nguyên nhân khiến cháu chảy dịch, máu mũi và khó thở - Ảnh: NY NY
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho rằng vắt suối có thể xâm nhập vào mũi, họng hoặc đường hô hấp khi trẻ tắm suối, uống nước không đảm bảo vệ sinh. Vắt sau khi xâm nhập sẽ bám chặt vào niêm mạc, hút máu và gây chảy máu kéo dài, dễ bị nhầm với các bệnh viêm mũi thông thường.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ nhỏ tắm suối, ao hồ, đặc biệt tại khu vực rừng núi; tuyệt đối không cho trẻ uống nước suối trực tiếp, mà cần đun sôi trước khi sử dụng.
Khi trẻ có các biểu hiện như chảy máu mũi kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi hôi hoặc khó thở không rõ nguyên nhân, cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để được nội soi và xử trí kịp thời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận