05/12/2025 12:19 GMT+7

Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai vừa cấp cứu thành công bệnh nhi 13 tháng tuổi bị tắc đường ruột do nuốt phải viên hạt nở.

hạt nở - Ảnh 1.

Hạt nở được lấy ra từ ruột của trẻ - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận bệnh nhi nam tên L.M.K., 13 tháng tuổi, trú tại xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần trong tình trạng lâm sàng nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc; có các biểu hiện mệt, li bì, da tái, mắt trũng, môi khô, dấu hiệu mất nước, nôn nhiều, sốt cao…

Gia đình cho biết trước khi nhập viện 2 ngày, trẻ ở nhà xuất hiện nôn nhiều, ăn gì nôn nấy, chưa đại tiện.

Khi nhập viện, qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần chẩn đoán bệnh nhi bị tắc ruột, tiêu chảy cấp. Sau đó bệnh nhi được xử trí, truyền dịch, chống nôn và chuyển về Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nguy kịch, lập tức bệnh nhi được chụp X-quang, siêu âm ổ bụng và tiến hành phẫu thuật điều trị theo tổn thương.

Quá trình phẫu thuật, ê kíp mổ phát hiện 1 viên hạt nở có kích thước lớn trong ruột non.

Theo các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu, hạt nở rất độc hại, nở to nhiều lần khi gặp nước. Nếu nuốt phải có thể gây tắc ruột; hít phải thì gây suy hô hấp và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhi đang được điều trị hậu phẫu tại khoa hồi sức cấp cứu, tình trạng đã ổn định.

Trước đó, Bệnh viện Nhi trung ương cũng tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu do nuốt phải hạt nở. Bác sĩ Nguyễn Đức Thường, Phó trưởng khoa điều trị tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết hạt nở là một loại đồ chơi khá phổ biến dành cho trẻ em, có dạng những hạt nhựa nhỏ li ti, đường kính khoảng 2-5mm, với nhiều màu sắc sặc sỡ.

Khi ngâm trong nước, các hạt này có thể trương nở gấp hàng chục đến hàng trăm lần kích thước ban đầu, tạo nên hình ảnh bắt mắt, thu hút trẻ nhỏ.

Tuy nhiên hạt nở tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ, đặc biệt là nguy cơ tắc ruột, ngạt thở hoặc tổn thương tiêu hóa nếu trẻ vô tình nuốt phải.

Theo đó, hạt nở thực chất là một loại polyme siêu thấm nước, mặc dù về bản chất không độc, nhưng trong quá trình sản xuất nhiều loại được pha thêm phẩm màu hoặc hóa chất để tạo màu sắc, có thể gây độc hoặc kích ứng cho trẻ.

Ngoài ra do khả năng hút nước mạnh, khi nuốt phải, hạt sẽ trương nở trong ruột, dễ dẫn đến tắc ruột. Nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần chọn đồ chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi của trẻ và theo dõi sát trẻ nhỏ. Khi trẻ không may nuốt phải hạt nở ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và điều trị kịp thời.

Nuốt phải hạt nở, bệnh nhi 1 tuổi nôn ói, tắc ruột - Ảnh 3.Bé trai tắc ruột sau khi nuốt hạt nở

Khi đang chơi cùng các anh chị, bé trai 14 tháng tuổi tưởng các hạt nở là kẹo nên đã đưa vào miệng để ăn. Đến đêm, trẻ nôn nhiều và bụng trướng, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất