![]() |
Em Phạm Thị Dung, học sinh lớp 8A, Trường THCS Quảng Phong, huyện Quảng Xương đang điều trị tại BV Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng. |
Hai em này (là em Hoàng Thị Trang và Đàm Thị Huyền, đều học lớp 7B) cho biết cũng đã từng chơi hạt nhựa nở cùng các bạn.
Chiều 20-12, bác sĩ Hoàng Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương, cho biết trong số bảy học sinh của Trường THCS Quảng Phong phải nhập viện trở lại ngày 19-12 vì liên quan đến chơi hạt nhựa nở có hai em bị nặng, sức khỏe diễn biến phức tạp nên đã phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngay trong đêm 19- 12.
Hai bệnh nhân này là em Phạm Thị Dung (lớp 8A) và Lê Thị Kim Chi (lớp 6C), phải nhập viện từ chiều 17- 12. Năm học sinh còn lại hiện đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe, điều trị tại bệnh viện huyện.
Đến chiều 20- 12, tại Trường THCS Quảng Phong đã có 24 em học sinh và một giáo viên phải nhập viện cấp cứu vì hít phải khí lạ có mùi hắc từ đồ chơi hạt nhựa nở từ ngày 17-12. Phụ huynh và các em học sinh của trường rất hoang mang trước tình trạng học sinh bị ngộ độc hàng loạt có liên quan đến đồ chơi hạt nhựa nở.
Bà Nguyễn Thị Thường, hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phong, cho biết: “Ngày 20-12, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã đem thiết bị chuyên dụng về trường đo thông số không khí, các yếu tố liên quan tại phòng học lớp 6C và 8A - nơi các em học sinh đem hạt nhựa nở vào chơi trong lớp chiều 17-12, và tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể những ngày qua. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành tiêu độc, khử trùng tại hai phòng học này, mà chỉ yêu cầu nhà trường trong buổi sáng 21- 12 huy động học sinh dùng nước tẩy rửa”.
* 7 học sinh Trường THCS Quảng Phong phải nhập viện lần 2
![]() |
Hạt nhựa ban đầu rất nhỏ, nhưng sau khi được ngâm trong nước thì nở to |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Điều đáng nói, đồ chơi hạt nhựa nở đang được bày bán khắp nơi, giá cả cũng rất rẻ và hầu hết trên bao bì đều có ghi "Made in China".
Hà Nội: rẻ như bèo
Chiều 19-12, tại phố Lương Văn Can, phố Hàng Mã - nơi bán đồ chơi trẻ em nổi tiếng ở Hà Nội - nhiều cửa hàng tỏ ra rất dè dặt trước việc có người hỏi mua hạt nhựa nở. Phải đến khi khách đề nghị lấy số lượng lớn, bà chủ một quầy hàng đồ chơi ở phố Hàng Mã mới đồng ý bán.
Người phụ nữ này dẫn khách vào nhà và lôi ra hai hộp lớn đựng đồ chơi hạt nhựa nở. Chúng chia làm hai loại: một loại gồm những con vật nhỏ bằng nhựa mềm to bằng ngón tay cái với đủ dạng hình thù của các loài động vật: cá mập, cá ngựa, khủng long, voi, cua, nhện; loại thứ hai gồm những hạt nhựa tròn nhỏ li ti bằng đầu que tăm và được nhuộm các màu xanh, đỏ, tím, vàng.
Tất cả đều được đóng trong những gói nilông nhỏ bằng bàn tay, in những hình lòe loẹt. Trên bao bì loại đồ chơi này chỉ có duy nhất một dòng ghi nơi sản xuất từ Trung Quốc, cùng một dấu hiệu cảnh báo trẻ em dưới 3 tuổi không được đụng vào, không có dòng nào nói về thành phần các chất bên trong sản phẩm.
Theo giới thiệu của chủ quán, chỉ cần thả những hạt nhựa và những con vật nhựa này vào nước chờ vài giờ chúng sẽ từ từ to ra. Giá bán lẻ loại đồ chơi này là 1.000 đồng/gói, nếu lấy với số lượng lớn thì khoảng 500 đồng/gói. Bà chủ cửa hàng cho biết hàng được nhập về từ Trung Quốc, thời gian gần đây bán rất chạy.
Trước cổng Trường tiểu học NTP, ngay trên phố Quán Thánh cũng bán đủ các loại hạt nhựa. "Trẻ con thích lắm, hôm trước có bé mua rồi ngâm mấy chai mang đến lớp chơi. Nhưng đến giờ ăn phải bảo các cháu rửa tay, nó nở to như thế chắc chắn phải có chất gì độc hại" - chị bán hàng dặn dò.
TP.HCM: bán tràn lan
![]() |
Tại TP.HCM, theo các chủ cửa hàng đồ chơi, đây là loại đồ chơi đang được bán rất chạy. Một chủ sạp bán đồ chơi ở chợ Bình Tây cho giá 28.000 đồng/vỉ 24 gói.
Vỉ hạt nở dính trên một tấm bìa in chữ Lucky và phía dưới có hàng chữ "Made in China"; không có thêm một dòng chữ nào về thành phần, hướng dẫn sử dụng, nơi sản xuất, hạn sử dụng...
Tại nhiều cửa hàng lưu niệm, điểm bán đồ chơi trước trường học ở khu vực các quận 1, 3, 5, 11... nhiều em tụ tập chơi trò "nuôi thú”. Loại đồ chơi này tương tự như viên bi, bên ngoài không có ghi hướng dẫn sử dụng nhưng có hàng chữ "Made in China".
Các viên bi để trong các quả trứng giá khoảng 20.000 đồng/quả. Từ một quả trứng có hình dạng giống trứng vịt đem thả vào nước, ngâm khoảng một ngày sau vỏ trứng sẽ bị nứt, đầu con vịt nhô ra.
Thêm khoảng sáu giờ sau, con vịt này sẽ "cựa quậy" lộ nửa thân và đến ngày sau nở thành một con vịt hoàn chỉnh với mắt đen, mỏ vàng, không có mùi. Đụng vào con vịt thấy mềm mềm, dẻo dẻo như cao su, có chất đàn hồi.
Càng đi sâu tìm hiểu thị trường đồ chơi trẻ em tại TP.HCM, càng "hoa mắt" bởi rất nhiều loại đồ chơi mà ngay chính người bán cũng không biết cách chơi. Không ít loại đồ chơi được làm bằng các loại hóa chất dưới hình con gián, con chuột đen thui, nhớt khắp mình, nhìn thấy là nổi da gà. Tuy nhiên trên bao bì của các món đồ chơi này cũng không hề có một sự chỉ dẫn nào.
Hiện nay đồ chơi đang được ưa chuộng là trồng cây thông Noel với giá chỉ 2.000 đồng/bịch đựng dung dịch màu trắng không rõ là hóa chất gì, chỉ thấy ghi "không để chất lỏng dính tay" bằng tiếng Anh. Khi tưới dung dịch lên tấm bìa cắt hình cây thông, một giờ sau sẽ "mọc" thành cây thông Noel trắng xóa, đụng vào dễ vỡ như tuyết, hạt nhỏ li ti.
Rất nguy hiểm
![]() |
Ông Đỗ Thanh Bái - giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất - cho rằng nguyên liệu hoặc phụ gia sản xuất hạt nở có thể lẫn chất độc thần kinh.
Theo ông Bái, rất có thể các nhà sản xuất đã dùng loại hóa chất rẻ tiền, hóa chất công nghiệp hạ giá thành sản phẩm. Chưa kể nhà sản xuất còn cho thêm các chất tạo màng khác (rất độc hại cho sức khỏe của trẻ em) để sản phẩm bền hơn khi trương nở.
Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư Nguyễn Văn Lộc cho biết ông đã từng lên tiếng cảnh báo về tác hại của loại hạt nhựa nở. "Không cần biết nguyên liệu, hóa chất sản xuất có độc hại hay không, chỉ riêng về cơ học, loại đồ chơi này phải loại ra khỏi danh mục đồ chơi của trẻ em ngay. Những hạt nhỏ như hạt nở rất dễ bắn vào mũi, họng các bé. Khi gặp nước, nó trương nở và có thể chẹn đường thở, đường tiêu hóa khiến trẻ tử vong" - ông Lộc nói.
Đáng chú ý, ở VN chưa có qui chuẩn kỹ thuật cho đồ chơi trẻ em. Điều này có nghĩa là sản phẩm đồ chơi vào VN hoàn toàn không cần tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật nào. Trong khi đó, 90% đồ chơi trên thị trường VN là hàng nhập khẩu, phần lớn nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc, có xuất xứ rất lờ mờ.
Mỹ thu hồi đồ chơi hạt cườm của Trung Quốc Cách đây không lâu, một đồ chơi hạt cườm sản xuất tại Trung Quốc tên Aqua dots đã bị Mỹ thu hồi vì phát hiện có chất hóa học gây độc cho trẻ. Theo các hãng thông tấn nước ngoài, kết quả xét nghiệm trên bộ trò chơi này cho thấy những hạt cườm được phủ một loại hóa chất công nghiệp tên là 1,4-butanediol. Nạn nhân sau khi ngấm thuốc sẽ có các triệu chứng như bất tỉnh, suy hô hấp, rối loạn thần kinh, hôn mê, đột quị và một số trường hợp tử vong. Với những hạt trương nở, nếu hạt lọt vào đường hô hấp khi gặp nước sẽ trương nở ra khiến trẻ bị tắc khí quản, hoặc nếu lọt vào đường tiêu hóa sẽ gây tắc ruột. Khi ở dạng cứng, hạt nở sẽ rất nguy hiểm cho trẻ nếu rơi vào mắt, gây viêm mạc, chưa kể những viên bi lấp lánh xinh xắn này làm trẻ dễ bỏ vào miệng nhai. Như Bình |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận