20/12/2007 12:00 GMT+7

Chơi hạt nhựa nở: 7 học sinh nhập viện lần 2

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Chiều 19-12, bảy học sinh tại Trường THCS Quảng Phong (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lại phải cấp cứu khẩn cấp lần thứ hai.

eBmBjk3a.jpgPhóng to

Các học sinh Trường THCS Quảng Phong phải nhập viện trong ngày 19-12 vì chơi hạt nhựa nở

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Các em này nằm trong số 22 học sinh của trường đã nhập viện ngày 17-12 và bị nghi là ngộ độc sau khi chơi hạt nở ngâm nước.

Bà Nguyễn Thị Thường - hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phong - cho biết bảy học sinh phải nhập viện trong ngày 19-12 đều là các em đã bị ngộ độc do hít phải khí lạ từ đồ chơi hạt nở ngâm nước vào ngày 17-12.

Sau đó đã được cấp cứu và ra viện trong chiều 18-12. Đến sáng 19-12, các em trở lại lớp, vừa học hết tiết thứ nhất thì nhiều em kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng và co giật cơ. Nhà trường lại phải nhanh chóng đưa các em nhập viện lần thứ hai.

Hai nạn nhân là Lê Thị Kim Chi và Phạm Thị Dung kể: sáng 17-12, chúng em mua một gói hạt nở nhiều màu sắc (loại 1.000 đồng/gói, gồm 40 viên) rồi mang đến lớp chơi. Loại hạt nở này chỉ to bằng đầu que tăm, sau khi ngâm nước 30-45 phút thì nở to bằng đầu ngón tay, rất nhiều màu sắc hấp dẫn.

Thả hạt nở vào nước trong chậu một lúc thì nước chuyển màu đục như nước vo gạo. Từ chậu nước ngâm hạt nở phát ra mùi hăng hắc, khó chịu. Ngoài loại hạt nở này, tại các quán gần trường học ở địa phương còn bán loại hạt nở hấp dẫn hơn, khi ngâm nước nó sẽ chuyển thành hoa (giá 2.000 đồng/gói); hoặc chuyển thành động vật kỳ thú như bò cạp, khủng long, cá sấu... (giá 6.000 đồng/gói).

Nếu để lâu, các hạt nở sẽ bị vỡ dần rồi tan ra trong nước. Trên bao bì của các túi đựng hạt nở đều ghi chữ Trung Quốc và những logo hình đồ chơi trẻ em.

Bác sĩ Trịnh Văn Tương - Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương - khẳng định: "Các em bị ngộ độc từ đường hít thở. Số học sinh bị ngộ độc do chơi hạt nở ngâm nước được cấp cứu kịp thời bằng cách tiêm thuốc trợ tim mạch, uống thuốc an thần, truyền dịch tiêu độc... nên sức khỏe các em đã dần bình phục. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra trung ương xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng GD- ĐT Quảng Xương đã có công văn khẩn gửi đến tất cả trường học trên địa bàn yêu cầu giáo viên, phụ huynh học sinh ngăn chặn không cho học sinh chơi hạt nở nêu trên.

Tuy nhiên, tại các tiệm bán đồ chơi trẻ em ở TP Thanh Hóa, các túi hạt nở vẫn được bày bán công khai. Chủ tiệm còn nhiệt tình hướng dẫn học sinh cách sử dụng. Tại cổng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, hạt nở được bán với giá 1.500 đồng/gói, đựng trong túi nilông nhỏ, đủ màu sắc (xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng), có độ dẻo, dai, bên ngoài in dòng chữ "Made in China".

Cảnh giác với đồ chơi hạt nhựa nở

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên