09/03/2020 10:50 GMT+7

Bé trai 15 tuổi giập nát bàn tay trái do pháo tự chế

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Một bé trai 15 tuổi tự chế pháo đốt chơi, pháo tự nổ làm nạn nhân bị dập nát đứt gần lìa các ngón tay trái, lóc da gần hết vùng bàn tay.

Bé trai 15 tuổi giập nát bàn tay trái do pháo tự chế - Ảnh 1.

Bác sĩ dùng vạt da bẹn che phủ, khâu nối bảo tồn bàn tay trái nạn nhân - Ảnh: T. LŨY

Các bác sĩ khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã phẫu thuật ghép da bằng kỹ thuật sử dụng vạt bẹn làm vạt che phủ da bàn tay cho nam thiếu niên bị giập nát bàn tay do dùng pháo tự chế.

Bệnh nhân là em N.V.Q., 15 tuổi, ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Người nhà cho biết em Q. tự chế tạo pháo để đốt chơi, pháo tự phát nổ khiến nạn nhân giập nát bàn tay trái. Ngay sau tai nạn, em được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau khi thăm khám và ghi nhận tình trạng tổn thương, bác sĩ kết luận nạn nhân bị vết thương giập nát ngón 1,2,3 (bàn tay trái) theo kiểu lột găng; mất hết mô mềm, lộ gân xương, vết thương lóc da rộng vùng mặt lưng và mặt lòng bàn tay trái...

Nhận thấy tổn thương rất phức tạp, nếu không xử trí kịp khả năng rất cao phải cắt cụt các ngón 1, 2,3 bàn tay trái, êkíp bác sĩ đã tìm phương án phẫu thuật tối ưu bảo tồn bằng được bàn tay cho nạn nhân.

Phương án được lựa chọn là vi phẫu bảo tồn các ngón 1, 2,3 bàn tay trái, bằng cách lấy vạt da bẹn che phủ tổn thương vùng da bàn tay bị lóc, khâu nối giữ lại các ngón tay cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ.

Sau thời gian phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, hiện tại vạt da che phủ ngón 1,2,3 tay trái đã hồng hào, các ngón đã được bảo tồn thành công. Các bác sĩ cho biết sẽ tái khám và cắt cuống vạt da 3 tuần sau mổ, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng bàn và ngón tay, kết hợp tái tạo chức năng gân gấp duỗi của các ngón tay.

Theo bác sĩ Huỳnh Thống Em - trưởng khoa chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, các tổn thương do pháo nổ rất nguy hiểm, đặc biệt tổn thương vùng bàn tay, mặt của nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, vết thương do pháo không thể tái tạo được gây tàn phế.

Dập nát bàn tay do đốt pháo Dập nát bàn tay do đốt pháo

TTO - Một bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ( TP.HCM) trong tình trạng bàn tay trái dập nát do đốt pháo chơi.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên