Tag: phục hồi chức năng

Sau đột quỵ não, bao lâu quay lại tập thể dục, làm việc và... quan hệ tình dục?

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn - giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, tỉ lệ đột quỵ não tái phát trong 5 năm đầu tiên là 25%. Điều đó có nghĩa là cứ 100 bệnh nhân sống sót sau đột quỵ não, sẽ có 25 trường hợp bị tái phát.

Công nghệ điều hợp sinh học được ứng dụng tại Việt Nam

Vừa qua, chuyên gia can thiệp tim mạch hàng đầu Nhật Bản - tiến sĩ, bác sĩ Makoto Sekiguchi đã đến Việt Nam và thực hiện chuỗi hội thảo phục hồi chức năng mạch vành bằng công nghệ điều hợp sinh học mới.

Nối thành công cánh tay bị đứt lìa tại Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Bà Rịa đã nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho một người dân không may bị tai nạn lao động.

Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ: Nơi chăm sóc, an dưỡng cho người cao tuổi

Với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc được đào tạo chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại, Hệ thống Dưỡng lão Bình Mỹ đã và đang trở thành sự lựa chọn lý tưởng của nhiều gia đình có người cao tuổi cần chăm sóc.

Bệnh viện tâm thần căng bạt đón mưa dự kiến sẽ xây vào hè năm sau

Nhiều khoa, phòng ở Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng, thấm dột do được xây cất từ rất lâu. Dự kiến các khoa, phòng này sẽ được đầu tư xây dựng lại từ năm sau.

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa, liệu có thể mang thai sau khi điều trị?

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 21.555 ca ung thư vú mắc mới, chiếm 25,8% các loại ung thư thường gặp ở nữ giới. Ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa, có nữ giới mắc bệnh mới chỉ 19-20 tuổi.

Mất chức giám đốc bệnh viện vì quan hệ bất chính

Ông Đặng Minh Hải - giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum - đã bị cách chức do có quan hệ bất chính.

Cứu sống trường hợp bị đột quỵ não khi mới...10 tuổi

Các bác sĩ khoa đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công trường hợp bé trai 10 tuổi bị đột quỵ não bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2023’: Sinh viên làm mô hình phục hồi chức năng tay

Nhóm sinh viên Đại học Bách Khoa TP.HCM đã phát triển mô hình trò chơi phục hồi chức năng tay cho người bị tổn thương.

Lồng đèn Trung thu của những đứa trẻ đặc biệt

Lần đầu tiên tại Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa, các học sinh tự làm lồng đèn gửi gắm ước mơ dịp Trung thu.