24/02/2015 07:57 GMT+7

Tai nạn do pháo nổ tăng gần gấp đôi

LAN ANH
LAN ANH

TT - Thống kê của Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết trong những ngày nghỉ tết ngày nào cũng có người tự tử phải vào trung tâm cấp cứu, chủ yếu bệnh nhân đã sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc ngủ.

Bộ Y tế cũng cho biết mặc dù ngành công an đã kiểm soát hoạt động vận chuyển, mua bán pháo rất chặt chẽ, nhưng tết 2015 số người bị tai nạn do pháo nổ nhập viện tăng gần gấp đôi so với tết 2014 với 55 người (tết 2014 có 34 người vào viện do tai nạn pháo nổ).

Bên cạnh đó, số người bị tai nạn do các chất nổ khác cũng lên đến 34 trường hợp.

Trong tám ngày nghỉ tết, các bệnh viện cả nước đã đón trên 23.200 em bé chào đời. Theo ông Trần Đắc Phu - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, do thời tiết ấm áp trong dịp nghỉ tết nên rất may không có thêm bệnh nhân sởi vào viện trong những ngày tết.

Trong các bệnh lây, chỉ có rải rác một vài bệnh nhân thủy đậu.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên