17/02/2021 14:54 GMT+7

Bé gái 1 tuổi bị mảnh ly vỡ đâm vào bụng, lòi ruột non

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Bé gái hơn 1 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội nhập viện ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu (13-2) do bị mảnh vỡ của ly thủy tinh cắm vào bụng làm thủng thành bụng, toàn bộ ruột non chui ra ngoài.

Bé gái 1 tuổi bị mảnh ly vỡ đâm vào bụng, lòi ruột non - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bé tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Phạm Duy Hiền, phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết bé nhập viện trong tình trạng vết thương thấu bụng do mảnh vỡ ly thủy tinh cắm sâu vào.

Gia đình cho biết trong lúc bé đùa nghịch, chiếc ly thủy tinh bị vỡ, mảnh vỡ của ly cắm vào bụng bé làm thủng thành bụng, toàn bộ ruột non chui ra ngoài ổ bụng. Bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) sơ cứu, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Nhi trung ương.

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, bé được cấp cứu đặt nội khí quản, chuyển thẳng đến phòng mổ. Kíp trực do TS.BS Nguyễn Văn Linh, trưởng khoa ngoại gây mê hồi sức - trung tâm quốc tế, làm trưởng kíp, đã gấp rút phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi.

Trong lúc mổ cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bé có vết thương thấu bụng kích thước 2x3cm, làm toàn bộ ruột non chui ra ngoài ổ bụng, ngoài ra còn có lỗ thủng mặt trước dạ dày. 

Bé đã được khâu lỗ thủng dạ dày, đưa toàn bộ ruột trở lại ổ bụng và khâu phục hồi vết thương thành bụng. Hiện bé đã cai được máy thở, ăn uống sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo các gia đình tránh để trẻ tiếp xúc các đồ vật dễ gây tai nạn như đồ thủy tinh, dụng cụ sắc nhọn, nước sôi, dầu mỡ nóng, các đồ trẻ dễ cho vào miệng như pin, nam châm, các loại thuốc tẩy, axit...

Trong những ngày tết, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu cho 50 trẻ em, trong đó rất nhiều ca là do tai nạn trong sinh hoạt.

Bé trai 3 tuổi ở quận 8 nuốt 18 bi nam châm trong máy massage  của mẹ Bé trai 3 tuổi ở quận 8 nuốt 18 bi nam châm trong máy massage của mẹ

TTO - Trong lúc cầm chơi, bé trai 3 tuổi nuốt 18 viên bi nam châm trong máy massage mắt vào bụng. Dị vật xuống ruột non, dính kết chùm. Các bác sĩ phải đưa đoạn ruột non chứa dị vật ra vết mổ chỗ rốn và mở hỗng tràng để lấy dị vật.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên