09/09/2019 12:08 GMT+7

Bầu cử Mỹ: Bà Hillary Clinton sẽ được chọn làm phó tướng?

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Elizabeth Warren được cho là đã bí mật trao đổi với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang dần nóng lên. Dân mạng liền đồn thổi về khả năng bà Hillary được chọn làm phó tướng.

Bầu cử Mỹ: Bà Hillary Clinton sẽ được chọn làm phó tướng? - Ảnh 1.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (phải) và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren - Ảnh: REUTERS

Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ bang Massachusetts và là một trong hơn chục ứng viên tuyên bố tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ, đã bí mật liên lạc với bà Hillary Clinton - cựu ngoại trưởng Mỹ và là người đã thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016, theo Đài NBC News.

Các nguồn tin tiết lộ hai người phụ nữ này đã liên tục liên lạc với nhau kể từ khi bà Warren quyết định tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, NBC News tường thuật: "Khó mà biết chính xác họ đã liên lạc với nhau bao nhiêu lần cũng như chính xác họ thảo luận cái gì".

Theo NBC News, bà Warren (70 tuổi) và bà Hillary (71 tuổi) có số điện thoại của nhau và có nhiều cách để hai nhà chính trị này liên lạc bí mật mà không có nhân viên của cả hai đi cùng.

Một người thân cận với bà Hillary Clinton nói rằng cuộc trao đổi giữa cả hai "đủ quan trọng để nhận được sự quan tâm".

Trong khi đó, đội tranh cử của bà Warren được cho là không muốn đề cập tới bà Hillary, có thể vì sự thất bại của vị cựu ngoại trưởng trước ông Trump hồi năm 2016 cũng như bà không được các thành viên nhánh cấp tiến của Đảng Dân chủ yêu thích.

Thông tin trên ngay lập tức đã gây ra cơn thịnh nộ trên mạng xã hội. Một số người gọi bà Warren là "người cơ hội theo chủ trương ôn hòa", đồng thời nói rằng nữ ứng viên tổng thống này "không phải là đồng minh của ông Bernie Sanders, mà là đồng minh của nhánh chính thống".

Một số người chỉ trích bà Warren đang nhận lời khuyên từ một người phụ nữ đã thua cuộc trước ông Trump. Một người dùng Twitter còn dự đoán bà Warren sẽ chọn bà Hillary làm phó tổng thống nếu giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59 sẽ được tổ chức vào ngày 3-11-2020. Bà Warren là một trong số những cái tên nổi bật được đánh giá có khả năng đối đầu đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên cạnh cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden hay thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Các ứng viên Dân chủ chuẩn bị bước vào vòng tranh luận thứ 3 trong tuần này.

Sự ủng hộ của bà Hillary trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới có thể giúp bà Warren nhận được thêm sự ủng hộ của các cử tri - những người đã đứng về phía bà Hillary để đối đầu với ông Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi năm 2016.

Hiện bà Warren không đề cập gì đáng kể tới mối quan hệ với bà Hillary trước công chúng. Đầu năm nay, ứng viên tổng thống này nói rằng bà từng được đề xuất trở thành bạn đồng hành tranh cử hồi năm 2016 của bà Hillary. Tuy nhiên, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cuối cùng đã chọn thượng nghị sĩ Tim Kaine làm phó tướng.

Facebook, Google hợp tác tình báo Mỹ chống can thiệp bầu cử tổng thống 2020 Facebook, Google hợp tác tình báo Mỹ chống can thiệp bầu cử tổng thống 2020

TTO - Các công ty công nghệ Mỹ gồm Facebook, Google, Microsoft và Twitter đã gặp các cơ quan tình báo Mỹ thảo luận về các chiến lược an ninh mạng ngăn can thiệp bầu cử Mỹ năm sau.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên