16/08/2020 17:07 GMT+7

Bắt ổ nhóm giấu ma túy vào quả bí ngô đưa về Hải Dương tiêu thụ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Nhóm nghi phạm dùng thủ đoạn khoét ruột quả bí ngô để nhét ma túy vào bên trong nhằm qua mặt lực lượng chức năng đưa ma túy về Hải Dương tiêu thụ.

Bắt ổ nhóm giấu ma túy vào quả bí ngô đưa về Hải Dương tiêu thụ - Ảnh 1.

Số ma túy tổng hợp được cất giấu trong những quả bí ngô bị phát hiện - Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp

Ngày 16-8, ông Lê Minh Hải - trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương - thông tin về việc đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lộc tổ chức bắt quả tang băng nhóm chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8-2020, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một người tên Nguyễn Văn Phong (36 tuổi, trú tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) thường xuyên điều hành một nhóm thanh niên mua ma túy ở Sơn La rồi đem về Hải Dương tiêu thụ.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm này rất tinh vi, thường xuyên thay đổi giờ giấc và phương tiện cũng như cung đường vận chuyển, địa điểm giao hàng nên rất khó cho việc đeo bám.

Để triệt xóa ổ nhóm này, ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát, tập trung đấu tranh làm rõ.

Rạng sáng 15-8, tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gia Lộc kiểm tra ôtô do Nguyễn Tiến Dũng (28 tuổi) lái.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ôtô còn có Trần Văn Ba (28 tuổi) cùng với 3 quả bí ngô có nhiều dấu hiệu bất thường. Khi kiểm tra 3 quả bí ngô này, các trinh sát phát hiện bên trong ruột có cất giấu tổng cộng 3kg ma túy loại tổng hợp.

Tiếp tục kiểm tra xe ôtô do Nguyễn Văn Phong đang sử dụng, cơ quan công an phát hiện nghi phạm này đang tàng trữ 6 gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 100gam.

Bắt ổ nhóm giấu ma túy vào quả bí ngô đưa về Hải Dương tiêu thụ - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Phong tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận là người trực tiếp mua ma túy của một người tên Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, trú tại bản Táy Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Sau khi thỏa thuận số lượng, loại ma túy cùng giá cả và thanh toán tiền thì sẽ "điều" Trần Văn Ba đi xe từ Hải Dương lên Mộc Châu để lấy hàng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này thường cất giấu ma túy vào các bao gạo, ngô, củi… khi vận chuyển. Khi mang hàng an toàn về đến Hải Dương, Phong trực tiếp chia nhỏ số ma túy mua được để bán cho các đầu mối khác trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng chuyên án.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên