29/06/2023 12:39 GMT+7

Bắt người chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng của ngân hàng rồi trốn lệnh truy nã

Do nghiện game và nợ nần, khi còn là cán bộ PVcomBank, Hà Duy Phương đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng của ngân hàng này, rồi bỏ trốn nên công an có lệnh truy nã Phương.

Bắt người chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng của ngân hàng rồi trốn lệnh truy nã - Ảnh 1.

Hà Duy Phương và chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hải Tùng - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 29-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Hà Duy Phương, 42 tuổi, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, Hà Duy Phương là cán bộ tín dụng của PVcomBank chi nhánh Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Do nghiện game và nợ nần, nên từ năm 2018 đến năm 2019, Hà Duy Phương đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng của ngân hàng nêu trên, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi xác minh, củng cố chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 18-3-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương.

Trong khi đang truy tìm Phương, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin có một công dân mang chứng minh nhân dân tên là Nguyễn Hải Tùng, sinh năm 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, đang tạm trú tại một nhà dân ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có khuôn mặt và hình thể giống Hà Duy Phương.

Tại TP Cam Ranh, sau khi xác định chính xác người mang chứng minh nhân dân tên là Nguyễn Hải Tùng chính là Hà Duy Phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Phương, di lý về Thanh Hóa để phục vụ điều tra vụ án.

Tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Phương khai nhận sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng của PVcomBank chi nhánh Đông Thọ, Phương lên mạng xã hội đặt mua một chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hải Tùng, sinh năm 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, rồi gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Nguyên phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sảnNguyên phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bà Hồ Thị Hương Loan, nguyên phó giám đốc phòng giao dịch Agribank tại Quảng Trị, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên