17/03/2022 17:02 GMT+7

Bất ngờ khi thị trấn Vũng Liêm yêu cầu ngưng hàng rong, vé số dạo để phòng chống dịch

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Ngày 17-3, bà con thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ trước thông báo của UBND thị trấn bởi thông báo này yêu cầu người dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong nhà và ngoài trời, chỉ ra đường khi cần thiết.

Bất ngờ khi thị trấn Vũng Liêm yêu cầu ngưng hàng rong, vé số dạo để phòng chống dịch - Ảnh 1.

Người dân thị trấn Vũng Liêm ra công viên hóng mát vào ban đêm - Ảnh: E.X

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, ngừng các hoạt động bán hàng rong, vé số dạo… để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Anh Lê Quang Thư (ngụ thị trấn Vũng Liêm) cho biết hiện nay, cả nước đang "bình thường mới" trong công tác phòng chống dịch, hàng quán được kinh doanh, buôn bán, học sinh được đến trường, công nhân được đi làm… nhưng địa phương lại ra văn bản hạn chế.

"Theo tôi, thông báo này đã lỗi thời và quá khắt khe so với tình hình dịch bệnh hiện nay. Vì hiện tại người dân đã được phủ vắc xin đến 3 mũi, ra thông báo như vậy là làm khó người dân" - anh Thư nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Minh Hoàng - chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm - cho biết ông cũng vừa thấy thông báo của UBND thị trấn và theo ông biết thì địa phương này chưa "siết" như trong thông báo nêu.

Theo ông Hoàng, nguyên nhân UBND thị trấn Vũng Liêm ra thông báo như trên là do UBND tỉnh vừa có quyết định phân loại cấp độ dịch từng địa phương và nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên cấp độ 2 kể từ ngày 17-3 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời giao Sở Y tế hướng dẫn các địa phương tiếp tục công tác phòng chống dịch.

"Vũng Liêm có 8 xã, 1 thị trấn có cấp độ dịch cấp 4, trong đó có thị trấn Vũng Liêm. Đến nay Sở Y tế chưa có hướng dẫn nào để các địa phương tham khảo cách phòng chống dịch mới. Do đó anh em mới sợ bị rầy la, có phần lúng túng, mới áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 trước đây" - ông Hoàng nói và cho biết sẽ phải chờ Sở Y tế hướng dẫn công tác phòng chống dịch.

Có nên phong tỏa cả chung cư khi có nhiều ca COVID-19? Có nên phong tỏa cả chung cư khi có nhiều ca COVID-19?

TTO - Chung cư 89-91 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) được tạm phong tỏa sau khi tầng nào cũng có ca mắc COVID-19. Nhiều người đặt câu hỏi: có nên phong tỏa cả chung cư khi có nhiều ca dương tính?

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên