26/08/2020 08:23 GMT+7

Bắt khẩn cấp hai nghi can làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 26-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe, con dấu quy mô lớn, bắt khẩn cấp hai nghi can.

Bắt khẩn cấp hai nghi can làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe - Ảnh 1.

Dương (bên trái) và Đạt vừa bị công an bắt - Ảnh: B.A.

Hai người bị bắt giữ gồm Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (22 tuổi, quê Lâm Đồng).

Trước đó, sau thời gian dài theo dõi, lúc 16h ngày 25-8, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào kiểm tra nhà của Dương tại khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa. 

Thời điểm kiểm tra, Dương đang làm giả cà vẹt xe máy, còn Đạt đang thiết kế mẫu con dấu trên máy tính bàn.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều máy móc hiện đại phục vụ việc làm giả giấy tờ, bằng cấp như máy in, máy ép plastic, máy in phôi bằng cùng nhiều tài liệu giả khác gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bằng cấp, cà vẹt xe, thẻ nhà báo, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, phôi bằng giả, tem giả, hàng trăm trăm con dấu giả.

Bắt khẩn cấp hai nghi can làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại nhà của Dương - Ảnh: B.A.

Ngoài ra, công an còn phát hiện các loại máy dập biển số xe, máy ép thủy lực, máy đổ keo để dập con dấu chìm, máy sơn biển số cùng nhiều biển số xe các tỉnh thành và tài liệu khác có liên quan.

Đến 23h tối 25-8, việc khám xét nhà hoàn tất, lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ máy móc, trang thiết bị cùng nhiều tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe... liên quan để phục vụ điều tra.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là đường dây làm giả tài liệu, con dấu, bằng cấp, biển số xe quy mô lớn. Để triệt phá đường dây này, cục phải cử trinh sát đeo bám, theo dõi các nghi can trong thời gian dài.

Bắt khẩn cấp hai nghi can làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe - Ảnh 3.

Nhiều biển số xe giả thu giữ tại nhà của Dương - Ảnh: B.A.

Bước đầu xác định từ tháng 5-2020, Dương mua đất, xây nhà trong một con hẻm nhỏ tại phường Phước Tân. Đây là tụ điểm mà Dương và Đạt sử dụng để hoạt động phạm pháp. Để tránh bị phát hiện, Dương cho xây tường cao bao quanh căn nhà, các nghi can cũng hạn chế ra ngoài.

Khai với cơ quan công an, các nghi can cho biết đã làm giả và bán nhiều bằng cấp, giấy tờ, biển số xe cho nhiều "khách hàng" tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Riêng Đạt khai chỉ làm công ăn lương cho Dương với số tiền 14 triệu đồng/ tháng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Làm giả giấy tờ để lừa bán 2 lô đất tiền tỉ Làm giả giấy tờ để lừa bán 2 lô đất tiền tỉ

TTO - Để lừa người mua đất, Ánh đã tự mình làm giả các giấy tờ như giấy thỏa thuận bán đất, giấy bán đất, hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất… rồi bán các lô đất ‘ảo’ trên với giá tiền tỉ.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên