Tag: bằng cấp giả

Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường xử lý vấn nạn bằng giả

Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường xử lý vấn đề bằng giả; vấn đề dạy thêm, học thêm trong các cấp học hiện nay.

Đọc báo cùng bạn 6-11: Làm lãnh đạo không được lòng dân là thất bại

TTO - Chương trình với nhiều thông tin vừa cập nhật: Số ca bệnh tăng cao, các tỉnh miền Tây đẩy mạnh phủ vắc xin; Vận hành khu cách ly F0 tại Khu công nghệ cao TP.HCM; Cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo: Sáng chối chiều nhận...

Đảng viên nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài là vấn đề nhức nhối

TTO - Ban Chấp hành trung ương vừa ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, theo đó đảng viên không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.

Đại biểu Quốc hội cần quan tâm các vấn đề của ngành giáo dục

TTO - Tình trạng bạo lực học đường, thầy đánh trò, học sinh đánh nhau, sính bằng cấp dẫn đến nạn bằng cấp giả tràn lan đang làm cho bức tranh giáo dục của nước nhà xấu đi, làm đau lòng những người làm giáo dục chân chính.

Đâu phải chỉ mình chúng ta mua phải bằng giả...

Thông tin 600 cái bằng cử nhân tiếng Anh giả của Trường đại học Mây Ngàn vừa được phanh phui khiến thiên hạ xôn xao.

Nhiều cán bộ công chức 'mua' bằng tiếng Anh giả của ĐH Đông Đô

TTO - Trường ĐH Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả (hệ văn bằng 2), trong đó có nhiều người “mua” bằng là cán bộ công chức nhà nước. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án.

Bằng cấp giả bán ‘sỉ và lẻ’ ở quận 12

TTO - Đạt bán lẻ mỗi chứng chỉ, bằng cấp giả với giá từ 1 - 3,5 triệu đồng. Riêng khách mua sỉ, Đạt lấy giá 600.000 đồng/giấy (bằng cấp, chứng chỉ các loại) và thu tiền bằng cách chuyển khoản.

Bắt khẩn cấp hai nghi can làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe

TTO - Ngày 26-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số xe, con dấu quy mô lớn, bắt khẩn cấp hai nghi can.

Video: Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp của chị gái

TTO - Trưa 4-10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông tin cụ thể với báo chí về sự việc bà Trần Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Quản Trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bị người dân phát giác, tố cáo việc sử dụng bằng cấp của chị gái .

Thói hám danh

TTO - Hám danh, chạy theo tệ giả dối thay cho thực học, thực nghiệp đang kìm hãm sự phát triển và làm lệch lạc các thang giá trị của xã hội.