16/03/2021 16:26 GMT+7

Bắt giữ kịp thời 2 phụ nữ Campuchia xuất cảnh trái phép

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Phát hiện 2 người phụ nữ định xuất cảnh trái phép sang Campuchia lúc rạng sáng, Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đã đề xuất xử phạt hành chính 5 triệu đồng/người và bàn giao cho phía Campuchia cách ly phòng dịch COVID-19.

Chiều 16-3, thiếu tá Nguyễn Trương Phong - đồn trưởng Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang - cho biết khoảng 4h50 sáng 16-3, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường mòn gần cột mốc biên giới 263/2 (khóm Vĩnh Chánh, phường Vĩnh Ngươn), bộ đội biên phòng phát hiện 2 người phụ nữ đang trốn sang Campuchia.

Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và mời 2 phụ nữ về đồn làm rõ.

Làm việc với lực lượng biên phòng, cả 2 phụ nữ khai tên Thạch Asrey, 25 tuổi, ngụ tỉnh Stung Treng và Sơn Sreytum, 34 tuổi, ngụ tỉnh Kompong Speu, Campuchia. 

Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đã đề xuất Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "xuất cảnh trái phép", mỗi người sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng. Sau đó, bàn giao 2 người cho Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới 12 của Campuchia để cách ly phòng chống dịch COVID-19.

"Cả hai khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hồi tháng 9-2020 rồi đi TP.HCM và Bình Dương làm thuê kiếm sống. Sau đó nghe nói Việt Nam bị nhiễm COVID-19 nhiều nên rủ nhau trốn về Campuchia né dịch" - thiếu tá Phong nói.

Bắt kẻ tổ chức đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia Bắt kẻ tổ chức đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

TTO - Nguyễn Văn Xuân nhận đưa khách qua Campuchia với giá 500.000 đồng/người. Sau đó, Xuân thuê thêm 2 người chạy xe ôm chở 5 khách đến khu vực bến đò Cây Me. Khi vừa tới nơi, chưa kịp đưa khách xuống thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên