14/11/2022 15:01 GMT+7

Bắt chó thả rông chỉ là giải pháp tình thế, 'hậu' thu gom mới... khổ!

MINH DÂN
MINH DÂN

TTO - Rất nhiều người ủng hộ mô hình bắt chó thả rông của TP Thủ Đức (TP.HCM). Tuy nhiên, theo một số ý kiến, việc thành lập đội đi bắt chó thả rông chỉ là giải pháp tình thế. Muốn trị dứt điểm không thể cứ canh chừng hoài vậy được, phải có luật.

Bắt chó thả rông chỉ là giải pháp tình thế, hậu thu gom mới... khổ! - Ảnh 1.

Chó thả rông trên đường Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn đọc làm báo giới thiệu ý kiến của bạn đọc Minh Dân.

Thời gian gần đây dư luận ủng hộ cách làm của phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) khi quyết liệt xử lý rốt ráo nuôi chó thả rông. 

Cụ thể, nếu chủ nuôi để chó chạy rông ngoài đường sẽ có đội bắt chó chuyên nghiệp tập kết về một chỗ, sau 48 giờ chủ không đến làm việc sẽ xử lý chó bị bắt.

Cũng như đông đảo bạn đọc, cá nhân tôi rất mến loài vật có tính trung thành này. 

Nhưng, thú thực, sống giữa thành phố đất chật người đông, nuôi thú cưng như chó có khi lại gây ra không ít hệ lụy phiền toái cho những người xung quanh.

Ngoài chuyện chó cắn người, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người dân, chó thả rông còn gây mất vệ sinh, bực mình cho người đi đường.

Video: Chó thả rông, không rọ mõm xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM

Cách làm của TP Thủ Đức thành lập đội bắt chó chuyên nghiệp thu gom những chú chó thả rông, cho dù có muộn vẫn còn hơn không. Có như thế mới hy vọng bớt đi cảnh nhốn nháo, hỗn tạp như hiện nay và những hệ lụy của chó thả rông gây ra.

Tuy nhiên, tôi cũng xin nói thẳng: bắt chó thả rông là biện pháp tình thế. 

Chúng ta không rảnh và cũng không dư người để suốt ngày "canh" những chú chó chạy rông ngoài đường rồi chở lên xe tập trung về một chỗ.

Chưa kể, giai đoạn "hậu" thu gom mới mất sức hơn nhiều, như: phải lo thức ăn, nước uống cho chó, phải có chuồng trại riêng, ngoài ra còn phải phân loại (không thể cho chó dữ sống chung chó cưng)...

Tóm lại, để trị dứt điểm nạn chó thả rông, về căn cơ phải có luật ràng buộc trách nhiệm việc nuôi chó. 

Nếu không đáp ứng được yêu cầu về chăm sóc, y tế và các nhu cầu của chó thì không cho phép nuôi. Không thể thích thì nuôi, chán thì vứt bỏ, để xã hội không phải giải quyết hậu quả như hiện nay.

Chúng ta không ngăn cấm nuôi thú cưng, nhưng nuôi được thì phải quản được và chịu trách nhiệm được!

Sống văn minh là mọi thứ đều phải được quản lý, chứ không thể để tự phát như tình trạng nuôi thú cưng thả rông như hiện nay.

Tất cả chó nuôi phải có đăng ký, đeo bảng tên và phải có sổ tiêm ngừa; cấm nuôi giống chó nguy hiểm; chó ra đường phải rọ mõm, có dây và có người chủ dắt đi. Việc này phải áp dụng triệt để.

Nuôi chó mèo phải có gắn chip, phải tiêm vắc xin. Các nước văn minh họ đã làm từ lâu rồi. Chỉ cần làm như họ, điều chỉnh lại cho phù hợp là xong.

Ngoài ra, tôi cũng kiến nghị cần bổ sung luật cho phép bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ, xử lý chó thả rông (không có chủ đi kèm). 

Tôi dám chắc, làm được điều này chỉ trong 1-2 tuần, chó thả rông sẽ hết đất sống.

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ điều gì thêm về những vấn đề trên? Theo bạn, giải pháp nào để trị dứt điểm chó thả rông như hiện nay?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc Email: dandt@tuoitre.com.vn.


Thăm dò ý kiến

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố lập những đội bắt chó thả rông để thực hiện nghiêm túc quy định về nuôi chó. Theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


MINH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên