12/03/2021 21:36 GMT+7

Bất chấp đại dịch, Nga vẫn bán được nhiều vũ khí năm 2020

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - "2020 là một năm thành công lớn với chúng tôi", một quan chức Nga hào hứng nói về việc buôn bán vũ khí cho các nước khác vẫn tiến triển tốt, bất chấp đại dịch COVID-19 khiến nhiều nền kinh tế khó khăn.

Bất chấp đại dịch, Nga vẫn bán được nhiều vũ khí năm 2020 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu dòng Su-30 của Nga vẫn được nhiều nước ưa chuộng - Ảnh chụp màn hình

Theo Hãng thông tấn AFP, công nghiệp vũ khí là một trong những ngành không bị ảnh hưởng khi đại dịch tấn công nước Nga, giúp nước này duy trì vị trí nhà cung cấp vũ khí lớn cho nhiều nước trên thế giới.

"Tổng giá trị các đơn đặt hàng năm rồi vẫn duy trì ở mức 50-55 tỉ USD" - ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cục Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga - tiết lộ trên Đài Rossiya 24 ngày 12-3. Theo vị này, với con số như vậy trong bối cảnh COVID-19 bùng phát, có thể xem 2020 là một năm "thành công lớn".

Mặc dù vậy, theo nhật báo chuyên về kinh doanh RBK (Nga), Matxcơva đã mất đi một khoản đáng kể các hợp đồng vũ khí và thiết bị quân sự "bí mật". Số liệu của Hải quan Nga cho thấy việc xuất khẩu vũ khí cho các hợp đồng dạng này đã giảm 15,6% trong năm 2020 so với năm 2019.

Theo ông Sergei Chemezov - người đứng đầu Tập đoàn quảng bá và xuất khẩu vũ khí Rostec, tổng các đơn hàng vũ khí Nga ký trong năm 2019 và 2018 lần lượt là 51,1 và 55 tỉ USD.

"Buôn bán vũ khí là một trong những cách để Nga thúc đẩy ảnh hưởng địa chính trị từ Trung Đông đến tận châu Phi", Hãng tin AFP của Pháp nhận xét. Phần lớn các bạn hàng vũ khí của Nga là "người quen", có truyền thống sử dụng vũ khí Nga và lo sợ đối mặt với nhiều khó khăn nếu chọn nguồn cung khác.

Mặc dù vậy, theo thống kê của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở ở Thụy Điển, đang có một sự thách thức mạnh mẽ đối với Nga và Mỹ, hai nước dẫn đầu về xuất khẩu vũ khí. Những thách thức này chủ yếu đến từ Trung Quốc.

Trong báo cáo được công bố tháng 12-2020, SIPRI ước tính 25 công ty có doanh số bán vũ khí lớn nhất thế giới đã kiếm được tổng cộng 361 tỉ USD trong năm 2019, năm trước khi đại dịch bùng phát.

Trong khi các vị trí hàng đầu vẫn thuộc về công ty Mỹ, SIPRI cũng lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của những công ty đến từ Trung Đông.

Báo cáo của SIPRI cho thấy doanh thu các công ty Nga sụt giảm trong khi các đối thủ Trung Quốc lại trên đà vươn lên. Theo giới quan sát, điều này phản ánh thực tế vũ khí Trung Quốc ngày càng có chỗ đứng trên thị trường thế giới.

SIPRI: Mỹ, Trung Quốc chi phối thị trường vũ khí toàn cầu SIPRI: Mỹ, Trung Quốc chi phối thị trường vũ khí toàn cầu

TTO - Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tại Thụy Điển, các công ty Mỹ và Trung Quốc đã chi phối thị trường vũ khí toàn cầu trong năm 2019.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên