20/07/2024 15:00 GMT+7

Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước sông Đầm

LÊ TRUNG
và 1 tác giả khác

Ngày 19-7, UBND TP Tam Kỳ, Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước sông Đầm.

Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước sông Đầm- Ảnh 1.

Sông Đầm ở TP Tam Kỳ - Ảnh: LÊ TRUNG

Sông Đầm với diện tích tự nhiên hơn 200ha là một vùng đầm hoang vu với lau lách và cây sậy. Vẻ đẹp hoang sơ ở đây được tạo nên bởi nhiều yếu tố như hệ thủy sinh, hệ sinh thái mặt nước, trên bờ với hệ động thực vật phong phú, đa dạng.

Có 80 loài động vật có xương sống phân bố tại khu vực này, trong đó 33 loài cá, 16 loài bò sát, 31 loài chim. Hệ thực vật khá đa dạng với 170 loài, đặc trưng của hệ thực vật các loại cây ngập nước và có hệ sinh thái chính là đất ngập nước. 

Trong đó có loài cò nhạn hay cò ốc là một loài chim nằm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007, thuộc loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, ưu tiên bảo tồn.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Duy Ân - chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết với quy hoạch chung TP Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sông Đầm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đô thị sinh thái Tam Kỳ.

Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước sông Đầm- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Duy Ân - chủ tịch UBND TP Tam Kỳ - Ảnh: LÊ TRUNG

Sông Đầm mang vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, có mức độ đa dạng sinh học cao, mang nhiều chức năng và giá trị quan trọng đối với môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng to lớn đối với việc phát triển du lịch. Thành phố luôn quyết tâm, vào cuộc tích cực trong việc bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái sông Đầm.

Hội thảo khoa học là cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học về các nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước sông Đầm.

Ông Ân khẳng định trong những năm đến, thành phố sẽ tiếp tục bố trí nhiều nguồn lực để thực hiện các dự án có liên quan như: tiếp tục phục hồi cây xanh bản địa, xây dựng bến thuyền, nhà đón tiếp, đầu tư khu cảnh quan và vui chơi giải trí du lịch Sông Đầm. Hình thành các dịch vụ du lịch trải nghiệm độc đáo, đặc sắc theo hướng xanh, sinh thái, bền vững.

Nhấn mạnh tính đúng đắn của chủ trương quy hoạch vùng đất ngập nước sông Đầm thành Khu bảo tồn đất ngập nước, bảo tồn đa dạng sinh học vì sự phát triển nền kinh tế xanh, bền vững cho Quảng Nam nói riêng, Việt Nam nói chung, GS-TS. Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho hay, Quảng Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, đáp ứng các tiêu chí của một vùng đất ngập nước quan trọng.

Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước sông Đầm- Ảnh 3.

Cơ quan nghiên cứu cho biết sông Đầm có 31 loài chim, trong đó có cò ốc (cò nhạn) nằm trong Sách đỏ Việt Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Vùng đất ngập nước Bãi Sậy Sông Đầm với diện tích hơn 200ha không những đang tích lũy đa dạng sinh học cao về thực vật, động vật mà còn có chức năng vô cùng quan trọng như kiểm soát lũ lụt, điều hòa dòng chảy, điều hòa khí hậu, nạp lưu giữ nguồn nước ngầm, ổn định vùng bờ, nuôi dưỡng nguồn lợi thủy sinh, làm nền tảng cho các giá trị văn hóa, cho du lịch sinh thái, du lịch khám phá.

Ông Phan Thái Bình - phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh trong những năm gần đây, sông Đầm đang bị tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi, làm ảnh hưởng đến chất lượng hệ sinh thái, đa dạng sinh học.

Vì vậy việc bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học hệ sinh thái sông Đầm là hết sức cần thiết nhằm phục hồi, tạo môi trường sống an toàn, bền vững cho các loại động thực vật bản địa, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân; góp phần phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái cho Tam Kỳ.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Quảng Nam thả cá giống ở sông Đầm vào tháng 3-2024 nhằm hưởng ứng năm Phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Ảnh: LÊ TRUNG

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Quảng Nam thả cá giống ở sông Đầm vào tháng 3-2024 nhằm hưởng ứng năm Phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Ảnh: LÊ TRUNG

Dự án liên kết vùng miền Trung (Quảng Nam) đẩy nhanh tiến độDự án liên kết vùng miền Trung (Quảng Nam) đẩy nhanh tiến độ

Tỉnh Quảng Nam vừa có buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án liên kết vùng miền Trung, với tổng chiều dài 31,5km đường giao thông và công trình đi qua 4 huyện Thăng Bình (2km), Phú Ninh (1,9km), Tiên Phước (21,9km) và Bắc Trà My (5,7km).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên