02/11/2020 12:10 GMT+7

Bão số 10 mạnh cấp 7-8 khi vào Phú Yên - Đà Nẵng, tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Bão số 10 (bão Goni) có thể mạnh lên cấp 9 trong khoảng 48 giờ tới, tuy nhiên sẽ giảm xuống cấp 7-8 khi đổ bộ các tỉnh Phú Yên - Đà Nẵng vào ngày 5-11.

Bão số 10 mạnh cấp 7-8 khi vào Phú Yên - Đà Nẵng, tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 10 lúc 10h sáng 2-11 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 10 diễn ra sáng 2-11, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong khoảng 2 giờ qua, bão số 10 hầu như ít dịch chuyển.

Lúc 10h sáng 2-11, bão số 10 đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông, cường độ cấp 8. 

"Từ khi hình thành đến nay khoảng 4 ngày, bão có cường độ mạnh nhất trước khi đổ bộ vào Philipines. Khác với bão số 9, hoàn lưu bão số 10 nhỏ nên khi đổ bộ vào Philipines đã giảm từ cấp 17 xuống đến cấp 8 trong vòng 30 giờ qua" - ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, bão Goni vào biển Đông được nhận định là cơn bão yếu, tuy nhiên để dự báo sẽ khó hơn nhiều so với những cơn bão vừa qua.

Bão số 10 mạnh cấp 7-8 khi vào Phú Yên - Đà Nẵng, tiếp tục gây mưa lớn ở miền Trung - Ảnh 2.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 10 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

"Có 2 yếu tố tác động đến xu thế, cường độ, quỹ đạo đi của bão. Hiện nay khối cao cận nhiệt đới đang lấn sâu vào và khối không khí lạnh đang tăng cường trong khoảng 48 giờ tới làm tăng khí áp nên bão số 10 vẫn có khả năng mạnh thêm cấp 9. 

Tuy nhiên khi vào đến phía trong quần đảo Hoàng Sa thì nhiệt lực giảm cùng với không khí khô nên bão sẽ giảm xuống cấp 7-8, nhưng bão ít có khả năng tan trên Biển Đông.

Theo các phương án tính toán, dự báo 2-3 ngày tới bão vẫn giữ nguyên cấp 8, chỉ có một phương án bão có khả năng mạnh lên cấp 9. Khi bão vào đất liền Phú Yên - Đà Nẵng dự báo khoảng cấp 7-8.

Các đài quốc tế dự báo bão đổ bộ vào Bình Đình - Ninh Thuận, Đài Hong Kong dự báo bão đổ bộ sáng 5-11, mạnh cấp 8-9, Nhật Bản dự báo bão đổ bộ vào trưa 5-11, mạnh cấp 9, Mỹ dự báo bão vào sáng sớm 5-11, mạnh cấp 10" - ông Khiêm thông tin.

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định về bão số 10 - Video: CHÍ TUỆ

Do ảnh hưởng của bão, trên Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12-13, sóng cao 5-7m. Trên vùng biển ven bờ, gió bão cấp 8-9, giật cấp 11, ven bờ sóng 3-5m. Nước biển dâng do bão vùng ven bờ khoảng 0,5m.

Trên đất liền, mưa có khả năng bắt đầu từ ngày 4-11. Ở Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa 100-200mm. Từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa 300-400mm. Từ ngày 5 đến 7-11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa 150-300mm.

Ông Khiêm cũng lưu ý lũ trên một số hệ thống sông ở miền Trung có thể lên báo động 2, báo động 3 và nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở miền Trung.

Siêu bão Goni rời Philippines, trận bão khác thành hình lại sắp vào Siêu bão Goni rời Philippines, trận bão khác thành hình lại sắp vào

TTO - Bão Goni, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới của năm 2020 sau khi đổ bộ vào phía nam của đảo Luzon ngày 1-11 đã cho thấy sức mạnh của nó với gió mạnh và mưa lớn.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên