
Thị trấn Rylsk, thuộc vùng Kursk, miền tây nam nước Nga tan hoang sau một trận giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine hồi giữa tháng 3 - Ảnh: REUTERS
Dẫn số liệu thống kê của Lực lượng Sever (hay Lực lượng miền Bắc) của quân đội Nga và một số nguồn thạo tin, Hãng thông tấn Nga RIA ước tính Ukraine và các đồng minh phương Tây đã chi 2,4 tỉ USD để duy trì lực lượng Kiev ở khu vực Kursk.
Số tiền hơn 2 tỉ USD bao gồm tiền trợ cấp, tiền thực phẩm, quần áo và các chi phí khác. Trung bình, mỗi binh sĩ Ukraine nhận được khoảng 5.000 USD mỗi tháng.
“Họ đã hỗ trợ một nhóm gồm 60.000 binh sĩ, quân nhân trong vòng tám tháng qua”, RIA dẫn thông tin từ một nguồn tin cho biết.
Trước đó hồi đầu tuần, RIA cũng đưa tin một cơ quan quân sự của Nga ước tính Kiev đã mất khoảng 1.500 thiết bị quân sự do các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ, với tổng thiệt hại khoảng 2,7 tỉ USD.
Hiện cả Ukraine và các đồng minh phương Tây chưa lên tiếng hồi đáp về thông tin này.
Ngày 6-8-2024, Ukraine bất ngờ vượt qua biên giới nước Nga, tấn công vào khu vực Kursk, miền tây nam nước Nga, giáp vùng Sumy của Ukraine và nắm quyền kiểm soát một phần lãnh thổ ở Kursk.
Theo tuyên bố của Ukraine, có lúc Kiev kiểm soát tới 1.376km², bao gồm khoảng 100 thị trấn, làng mạc.
Tuy nhiên vào đầu tháng 3 vừa qua, Matxcơva đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kursk, giành lại một khu vực rộng hơn 1.100km² chỉ trong vòng vài ngày.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ ngày 8 đến 14-3, quân đội nước này đã giành lại hơn 30 khu định cư và làng mạc, bao gồm khu định cư Sudzha quan trọng.
Ngày 13-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ thị sát vùng Kursk trong bộ quân phục và đưa ra chỉ đạo cho các tướng lĩnh quân sự chủ chốt của Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận