
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vận động ông Đoàn Thanh Phong, người dân rốn lũ Tuy Phước Đông, đi tránh bão - Ảnh: TẤN LỰC
Trong bão Kalmeagi, 2 tỉnh này có 5 người chết và 24 người bị thương dù tổng số nhà bị bão giật sập tới 320 nhà, gần 30.000 nhà tốc mái, hư hỏng.
Di dời dân: Mấu chốt giảm số người chết do bão
Với sức gió cực đại mạnh cấp 15, giật cấp 17 khi áp sát bờ biển Nam Trung Bộ và vẫn duy trì cường độ mạnh khi đổ bộ vào bờ, thiệt hại về nhân mạng kể trên do bão Kalmaegi là ít hơn rất nhiều so với cả những dự đoán lạc quan nhất trước lúc bão đổ bộ.
Tại tỉnh Gia Lai, nơi tâm bão quét qua, thiệt hại nặng nề với hơn 200 nhà sập hoàn toàn, 24.000 nhà tốc mái, chỉ có 2 người chết do bão.
Kết quả này có được bởi sự quyết liệt của chính quyền trong việc lập kế hoạch ứng phó và tổ chức sơ tán dân đi tránh trú.

Cán bộ phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) tới vận động bà con dưới chân núi Bà Hỏa đi sơ tán trước khi bão vào - Ảnh: TẤN LỰC
Tỉnh này đã đưa hơn 300.000 dân các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt hoặc nhà cửa thiếu kiên cố đi sơ tán. Đây là đợt sơ tán dân lịch sử, quy mô lớn nhất từ trước tới nay mà tỉnh này từng thực hiện.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói ngay từ đầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã chỉ đạo chính quyền với cấp bão này phòng ngừa là chính vì không thể nào chống lại sức mạnh cuồng phong.
Để tránh thiệt hại nhân mạng ở quy mô lớn, chính quyền các cấp và công an, quân đội kiên quyết sơ tán dân. Có những trường hợp bà con không hợp tác, công an, bộ đội buộc phải cưỡng chế, phá khóa đưa dân đi sơ tán.

Người dân gành biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, trước ngôi nhà tan hoang do bão giật sập - Ảnh: ĐỨC TRONG
Ngay từ đầu tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai cấp 5 - cấp cao nhất, thậm chí triển khai các giải pháp vượt quá kịch bản này bởi hiểu rằng đây là cơn bão lớn nhất mà tỉnh này từng đối mặt trong hàng chục năm trở lại đây.
Các vùng có nguy cơ ngập lụt được sơ tán triệt để, phạm vi sơ tán là giả định nước lũ sẽ vượt qua các đỉnh lũ lịch sử trước đó. Nhờ đó trong cơn bão này, không có hộ dân nào phải trèo lên nóc nhà kêu cứu do lũ lụt.
Giúp dân hiểu, nói dân tin, vận động dân theo
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Bình Định cũ), trước lúc bão vào cán bộ phường hối hả đến từng nhà dân ven biển vận động bà con sơ tán. Tin tức cảnh báo về độ nguy hiểm của bão được đài phát liên tục hàng giờ, cán bộ bắt loa phát khắp ngóc ngách, ai cũng nắm rõ.

Ông Trần Hữu Thảo (trái), Bí thư phường Hoài Nhơn Bắc, động viên bà con tại nơi sơ tán tránh bão Kalmaegi trước lúc đổ bộ - Ảnh: Đ.TRONG
Nơi tránh trú được lựa chọn là trường học, công sở có tường mái kiên cố, giúp dân an tâm. Đồ ăn thức uống được chính quyền chuẩn bị đầy đủ, người dân còn được tỉnh phát tiền khi đi sơ tán. Tài sản, đồ đạc trong nhà được lực lượng chức năng cam kết bảo vệ, nên bà con rất an tâm rời nhà đi tránh bão.
Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch phường, đúc kết rằng để dân hợp tác sơ tán, phải thông tin cho bà con hiểu sự nguy hiểm của thiên tai, làm cho bà con tin tưởng kế hoạch của chính quyền và làm theo vận động.
Với tỉnh Đắk Lắk, bão làm sập 118 nhà, hơn 5.900 nhà tốc mái, nhưng chỉ có 3 người chết. Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bảo rằng thiệt hại về người rất ít bởi công tác chuẩn bị, tuyên truyền từ sớm.

Cán bộ phường Tuy Hòa đưa người dân đi sơ tán tránh bão - Ảnh: B.N.
Xác định hiệu quả ứng phó bão nằm tại cấp cơ sở, ngay từ đầu tỉnh này yêu cầu các địa phương, sở ngành thực hiện phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", "bốn tại chỗ, ba sẵn sàng". Quân đội, công an được huy động tối đa, xuống từng xã phường giúp dân sơ tán, di dời tài sản.
Khu vực Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ), nơi được xác định là điểm xung yếu với 3 xã phường: Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Cảnh, chính quyền kiên quyết sơ tán dân, đặc biệt là người nuôi thủy sản trên lồng bè, không để người dân quay trở lại lồng bè khi bão đổ bộ.
Bởi vậy không có thiệt hại nào về người trên vùng nuôi thủy sản rộng lớn này. Ngoài ra, để tránh nguy cơ lũ chồng lũ, 2 tỉnh này yêu cầu các hồ chứa thủy điện, thủy lợi xả nước từ sớm để cắt lũ cho vùng hạ lưu, diện ngập lụt được thu hẹp đáng kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận