21/09/2021 16:42 GMT+7

Báo Indonesia đặt mục tiêu vô địch dù rơi vào 'bảng tử thần' với Việt Nam, Malaysia

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, báo chí Indonesia đã có những nhận định đầu tiên về bảng B nơi có sự góp mặt của Việt Nam và Malaysia.

Báo Indonesia đặt mục tiêu vô địch dù rơi vào bảng tử thần với Việt Nam, Malaysia - Ảnh 1.

Bola gọi bảng B là bảng tử thần - Ảnh chụp màn hình

Lá thăm may rủi tạo ra bảng B với sự góp mặt của Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Đây là bảng đấu tương đối "căng" vì có tới ba đội bóng mạnh của khu vực là Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Đó là những đội đã từng chạm trán nhau tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi đó, Việt Nam giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Malaysia tuy dừng bước nhưng cũng đã để lại những màn trình diễn tích cực. Còn Indonesia gây thất vọng khi đứng chót bảng.

Chính vì thế, báo chí Indonesia tỏ ra tương đối thận trọng về cơ hội đi tiếp của đội nhà ở AFF Cup 2020. Tờ Bola gọi bảng B là "bảng tử thần" và nhận định Việt Nam và Malaysia đều là những đối thủ mạnh.

Dù vậy, tờ này khẳng định mục tiêu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đề ra là giành chức vô địch. Trong phần phân tích, Bola cho rằng HLV Shin Tae Yong cùng các học trò có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

"Giải đấu lần này là thời cơ tốt để Indonesia vô địch. Trước đó, đội tuyển từng 5 lần vào chung kết nhưng đều không gặp may", bài viết có đoạn.

CNN Indonesia cũng cho rằng đây là bảng đấu khó với đội nhà. Tờ này nhắc lại màn trình diễn thất vọng của Garuda ở AFF Cup 2018 khi dừng bước ngay tại vòng bảng.

Các tờ Bolasport, Detik... cũng đưa ra nhận định tương tự. Còn báo chí Malaysia thì tỏ ra lạc quan hơn.

Tờ Utusan nhận xét rằng tấm vé vào vòng bán kết hoàn toàn nằm trong tầm tay của Malaysia và Việt Nam. Đó cũng là nhận định tương tự của tờ Harian Metro hay Stadium Astro.

Cổ động viên đối thủ tuyên bố sẽ Cổ động viên đối thủ tuyên bố sẽ 'hạ bệ' Việt Nam ở AFF Cup 2020

TTO - Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, cổ động viên các nước Indonesia, Malaysia và Campuchia rất tự tin khi tuyên bố đội bóng của họ sẽ 'hạ bệ' đương kim vô địch (ĐKVĐ) Việt Nam.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên