28/04/2018 19:59 GMT+7

Báo đảng Triều Tiên ca ngợi 'sự táo bạo' của ông Kim Jong Un

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, đã dành 4 trong tổng số 6 trang báo giấy ra ngày 28-4 để ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong Un, hoan nghênh và đăng hơn 60 bức ảnh về thượng đỉnh liên Triều.

Báo đảng Triều Tiên ca ngợi sự táo bạo của ông Kim Jong Un - Ảnh 1.

Hình ảnh hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc xuất hiện trên tất cả trang bìa những tờ báo tiếng Hàn tại Mỹ - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên không truyền hình trực tiếp cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, song ca ngợi và nhấn mạnh kỷ nguyên mới cho hòa bình đã bắt đầu.

Chiều tối 28-4, những thước phim đầu tiên về thượng đỉnh liên Triều mới được phát trên truyền hình nhà nước Triều Tiên, theo hãng tin Reuters. 

Truyền hình nhà nước Triều Tiên đã dành gần như toàn bộ thời lượng chương trình tin tức để nói về thượng đỉnh liên Triều. 

Không có nhiều sự thay đổi về câu chữ ngoại trừ đổi thứ tự "Hàn Quốc và Triều Tiên" thành "Triều Tiên và Hàn Quốc" được nêu trong tuyên bố chung.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đặc biệt tỏ ra thận trọng khi nhắc đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tần suất xuất hiện của cụm từ này khá ít trong các bản tin, bài báo của Bình Nhưỡng. 

Phần lớn các báo Triều Tiên đều né đi chi tiết vào vấn đề phi hạt nhân hóa, tập trung vào các chủ đề như hòa bình, thịnh vượng và tái thống nhất bản đảo Triều Tiên.

Video khoảnh khắc đáng nhớ của ngày lịch sử trên báo đảo Triều Tiên

Báo Rodong Sinmun đã ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là kết quả từ quyết định táo bạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Theo tờ báo này, đây là sự kiện mang tính lịch sử phản ánh những nỗ lực không ngừng của Bình Nhưỡng trong việc hướng tới đối thoại và hòa bình. Rodong Sinmun cũng khẳng định việc cải thiện quan hệ liên Triều là điều kiện cần thiết để thống nhất hai miền.

Một ngày sau thượng đỉnh liên Triều lần 3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28-4 đăng tải toàn văn Tuyên bố Bàn Môn Điếm, nhận định cuộc gặp lịch sử này là một "mốc lịch sử mới" dẫn đến "sự hòa giải và thống nhất dân tộc, hòa bình và thịnh vượng" cho bán đảo Triều Tiên. 

Báo đảng Triều Tiên ca ngợi sự táo bạo của ông Kim Jong Un - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Moon Jae In trong tiệc chiêu đãi tối 27-4 - Ảnh: REUTERS

KCNA nêu rõ nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã "trao đổi quan điểm thẳng thắn và cởi mở" về nhiều vấn đề trong đó bao gồm nền hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.   

Trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, lãnh đạo hai miền Triều Tiên cam kết sẽ ký kết hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong năm nay. 

Theo KCNA, để thực hiện điều này, ông Kim Jong Un và ông Moon Jae n có thể sẽ xúc tiến hội nghị với Mỹ và có thể cả Trung Quốc - hai nước đã tham gia ký kết Hiệp định ngừng bắn năm 1953. 

Báo đảng Triều Tiên ca ngợi sự táo bạo của ông Kim Jong Un - Ảnh 4.

Báo Rodong Sinmun đưa hơn 60 hình về thượng đỉnh liên Triều - Ảnh: YONHAP

Giới quan sát nhận định việc vấn đề phi hạt nhân hóa vào tuyên bố chung là điều kiện cần để thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tuy vậy, trước báo chí nước ngoài tại Bàn Môn Điếm ngày 27-4, không đề cập đến vấn đề này.

2 ‘lỗi’ ngoài kịch bản liên Triều khiến Mỹ phải lo 2 ‘lỗi’ ngoài kịch bản liên Triều khiến Mỹ phải lo

TTO - Giới chuyên gia nhận định cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được lên kịch bản cẩn thận từng li từng tí. Nhưng vẫn có 2 việc diễn ra ngoài kế hoạch.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên