
Ông Jochen Biedermann, Giám đốc điều hành Liên minh toàn cầu các trung tâm tài chính (WAIFC) - Ảnh: NVCC
Cùng là thành viên Tổ tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC), nhận định các nhà đầu tư toàn cầu tin tưởng những trung tâm tài chính nơi báo chí sẵn sàng đặt ra những câu hỏi khó và đánh giá tiến độ dựa trên các mục tiêu đã cam kết.
"Một nền báo chí tài chính chuyên nghiệp chính là một phần hạ tầng của một trung tâm tài chính. Sự phản biện mang tính xây dựng của báo chí là một lợi thế, chứ không phải điều cần e ngại", ông nhấn mạnh.
Sau đây là bài chia sẻ của TS Jochen Biedermann với Tuổi Trẻ:
Công chúng sẽ cần hiểu rõ về VIFC
Xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế là dự án kéo dài từ 10 - 20 năm và phải đủ sức vượt qua những chu kỳ chính trị cũng như kinh tế. Đây là một cuộc marathon chứ không phải một cuộc chạy nước rút.
Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi công chúng hiểu rõ dự án, và báo chí là kênh duy nhất có thể tiếp cận được quy mô công chúng lớn như vậy.
Điều hữu ích nhất mà các cơ quan báo chí có thể làm là giúp mọi người hiểu trung tâm tài chính thực chất là gì. Đó không phải là một khu vực với những tòa nhà cao tầng, mà là một hệ thống gồm các quy tắc, thể chế và kỹ năng.
Những yếu tố này gắn liền với đời sống hằng ngày, từ việc tiếp cận nguồn vốn tốt hơn để đầu tư cho metro, quá trình chuyển đổi năng lượng, đến hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ - nơi tạo việc làm cho phần lớn người lao động Việt Nam.
Có 4 điều về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) mà tôi muốn công chúng hiểu. Thứ nhất, VIFC là dự án mang tầm quốc gia nhưng đem lại lợi ích cho địa phương, với mục tiêu thu hút dòng vốn toàn cầu phục vụ tăng trưởng của Việt Nam.
Thứ hai, VIFC hướng đến xây dựng thể chế và con người hơn là bất động sản. Điều quan trọng là sự chắc chắn về pháp lý, cơ chế trọng tài, giám sát và đào tạo một thế hệ người Việt trẻ có chuyên môn về tài chính, luật, kế toán, tuân thủ và công nghệ.
Thứ ba, dự án đòi hỏi sự kiên nhẫn. Thành công cần được đánh giá dựa trên số lượng thể chế được xây dựng và các quy định được triển khai, chứ không phải các thông báo đầu tư.
Thứ tư, trung tâm tài chính không phải là nơi để né tránh các quy định. Uy tín của VIFC sẽ được đánh giá dựa trên tính minh bạch, việc thực thi các quy định về phòng chống rửa tiền và các tiêu chuẩn giám sát.

Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM có diện tích khoảng 900ha, thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu đô thị mới Thủ Thiêm)
Báo chí củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư ngoại
Bên cạnh đó, các trung tâm tài chính quốc tế sẽ có nhiều yếu tố để cạnh tranh, nhưng trên hết nền tảng của tất cả những yếu tố đó là niềm tin. Dòng vốn sẽ luôn hướng đến những nơi mà nhà đầu tư cảm thấy họ hiểu rõ.
Đối với một nhà đầu tư ở Singapore, Seoul, Frankfurt hay Dubai, hình ảnh về TP.HCM phần lớn được hình thành từ những gì họ đọc được.
Như vậy, những bài báo chính xác, nhất quán và có thể tiếp cận đối với độc giả quốc tế về khung pháp lý của Việt Nam, cơ chế giải quyết tranh chấp, quy định về tiền tệ và nguồn nhân lực sẽ trực tiếp giúp giảm mức độ rủi ro mà họ cảm nhận khi đầu tư vào đây.
Bên cạnh việc đưa tin, theo tôi, các cơ quan báo chí như Tuổi Trẻ có thể làm ba việc.
Thứ nhất, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm để cơ quan quản lý, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp có thể đối thoại công khai.
Thứ hai, giúp công chúng và doanh nghiệp hiểu chính sách thông qua các bài phân tích chuyên sâu, giải thích Nghị quyết 222 và các văn bản hướng dẫn thực thi dưới góc độ tác động thực tế đối với hoạt động kinh doanh.
Thứ ba, tạo ra một cơ chế phản hồi, phản ánh những khó khăn cụ thể mà nhà đầu tư gặp phải để các nhà hoạch định chính sách có thể nhận diện và xử lý từ sớm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận