Qua tiếp xúc với nhiều nông dân đi phun thuốc trên đồng có diện tích lớn hoặc những người đi phun thuốc mướn thì thấy chân của họ hay bị rướm máu do cây lúa cọ xát với những kẽ ngón chân.
Ngày nay người nông dân cũng được ngành nông nghiệp tập huấn chương trình "sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV", trong đó có hướng dẫn bà con sử dụng những dụng cụ bảo hộ lao động như: nón, kính che mắt, khẩu trang, găng tay, tạp dề hoặc áo bảo hộ như áo nilông, ủng khi phun thuốc BVTV. Tuy nhiên, bà con nông dân làm lúa nước không thể mang đôi ủng xuống ruộng được vì nó cồng kềnh, nặng nề khi bị lún sình và sẽ đạp hư lúa, khi bị lún sẽ rất khó đi lại trong ruộng. Hiện nay, thị trường trong nước chưa có một loại giày hoặc loại bao chân giống như găng tay cao su để người nông dân mang vào chân đi lại dễ dàng trong ruộng cũng như trong môi trường nước có sình bùn.
Vì thế điều mong ước nhỏ cho người nông dân là các công ty sản xuất sản phẩm bảo hộ lao động cần nghiên cứu và sản xuất ra một loại bao chân hay găng chân bằng cao su ôm sát chân có ống dài tới bắp vế để tránh nước và đế hơi dày, sần sùi có độ bám vào đất sình lầy để đi lại dễ dàng trong ruộng lúa, không bị trơn trượt khi đi trên đê hoặc bờ đất lúc trời mưa bão.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận