
Một nhà báo chạm tay với bàn tay của robot hình người thế hệ mới do nhà sản xuất xe điện Xpeng chế tạo tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: AFP
Cụ thể, báo cáo thường niên 2025 của Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung cho Quốc hội Mỹ nhận định quân đội Trung Quốc đã đạt trạng thái “sẵn sàng cho chiến tranh" (war footing) với hàng trăm hầm tên lửa mới và năng lực hạt nhân mở rộng, có thể ảnh hưởng tới cân bằng răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo Đài Fox News đưa tin ngày 17-11, trong năm qua, Trung Quốc xây dựng khoảng 350 hầm tên lửa liên lục địa mới và tăng 20% kho đầu đạn hạt nhân.
Sự phát triển nhanh chóng này, kết hợp với các hệ thống chiến tranh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), đang biến quân đội nước này thành lực lượng có khả năng thực hiện các chiến dịch phức tạp.
Trung Quốc cũng trình diễn hệ thống chiến tranh điện tử sử dụng AI, có thể phát hiện và gián đoạn radar Mỹ tại Guam, quần đảo Marshall và Alaska, đồng thời triển khai các nền tảng 6G trong toàn quân.
Hệ thống điện tử 6G mới ra mắt giữa năm 2025 cho phép phối hợp gây nhiễu radar và chặn tín hiệu trên khoảng cách xa, sử dụng liên kết dữ liệu tốc độ cao và AI để đồng bộ hóa các cuộc tác chiến với radar của các nước khác, hướng tới khái niệm “chiến tranh trí tuệ hóa”.
Tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh hồi tháng 9 vừa qua, Trung Quốc lần đầu công khai bộ ba hạt nhân đầy đủ gồm tên lửa phóng từ đất liền, trên không và trên biển.
Báo cáo lưu ý những tiến triển này, kết hợp với các biện pháp chính trị và kinh tế, có thể cho phép Trung Quốc hành động nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp, rút ngắn thời gian phản ứng của Mỹ và đồng minh.
Báo cáo khuyến nghị Quốc hội Mỹ yêu cầu Lầu Năm Góc kiểm tra khả năng sẵn sàng bảo vệ Đài Loan và đánh giá năng lực ứng phó trong trường hợp Mỹ đối mặt với nhiều mối đe dọa cùng lúc.
Hiện Trung Quốc sở hữu khoảng 600 đầu đạn hạt nhân, với mục tiêu đạt 1.000 đầu đạn vào năm 2030.
Báo cáo này cũng nhấn mạnh vai trò kinh tế chiến lược của Trung Quốc trong các ngành bán dẫn, khoáng sản đất hiếm và bảng mạch, có thể làm Mỹ phụ thuộc vào đối thủ cho nền tảng kinh tế và quân sự hiện đại.
Trong 28 khuyến nghị, ủy ban đề xuất cấm linh kiện Trung Quốc trong lưới điện Mỹ, thành lập cơ quan điều phối kinh tế để thực thi kiểm soát xuất khẩu, và củng cố quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Bản báo cáo kết luận rằng sự phát triển quân sự và kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc rút ngắn thời gian cảnh báo của Mỹ, đòi hỏi phản ứng phối hợp để duy trì khả năng răn đe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận