
Với dân số hơn 100 triệu dân, thị trường sữa cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam có quy mô lớn, nhưng sức cạnh tranh cũng rất khốc liệt - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Doanh nghiệp ăn nên làm ra ở thị trường quốc tế, khối tài sản tăng vọt
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2025, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) gặt hái được tổng doanh thu đạt gần 17.000 tỉ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.500 tỉ đồng ( 4,5%).
Vinamilk cho biết mảng kinh doanh trong nước chiếm khoảng 80% tổng doanh thu hợp nhất, 20% còn lại nằm ở khu vực nước ngoài, với tốc độ tăng trưởng tốt.
Theo đó, các thị trường châu Á và châu Phi ghi nhận tăng trưởng mạnh, cùng với đóng góp tích cực của liên doanh Angkor Milk (Campuchia) và Driftwood Dairy Holding (Mỹ).
Chia sẻ với cổ đông, hãng sữa cho biết kết quả trên đến từ nỗ lực thay đổi nhận diện bao bì cho toàn bộ danh mục sản phẩm, ra mắt các dòng sản phẩm mới như sữa đậu nành mè đen, sữa yến mạch, trà Kombucha... Công ty cũng mở rộng hệ thống cửa hàng và tăng cường kênh thương mại điện tử.
Lũy kế ba quý đầu năm 2025, doanh nghiệp gặt hái doanh thu hợp nhất gần 46.680 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 6.590 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành hơn 72% và 68% kế hoạch cả năm.
Tại thời điểm cuối quý vừa qua, khối tài sản của Vinamilk đạt gần 55.700 tỉ đồng, tăng mạnh so với đầu năm, trong đó tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn chiếm hơn 47%. Tỉ lệ nợ vay trên tổng tài sản ở mức 14,9%. Vốn chủ sở hữu cũng tăng vọt lên trên mốc 37.950 tỉ đồng.
Vẫn còn nhiều doanh nghiệp đối mặt khó khăn
Trong khi đó, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Sữa quốc tế Lof (IDP) cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm, tăng trưởng về doanh thu nhưng đối diện với thách thức lợi nhuận. Đây là hãng vận hành thương hiệu sữa tươi Ba Vì, sữa KUN, sữa lúa mạch Malto...
Trong quý 3-2025, doanh thu thuần của Sữa quốc tế Lof đạt trên 1.700 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức cao, dẫn đến lợi nhuận sau thuế bị âm 12 tỉ đồng. Đây cũng quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ.
Tính chung từ đầu năm, hãng sữa này gặt hái khoảng 5.560 tỉ đồng doanh thu thuần, nhưng bị lỗ sau thuế 63 tỉ đồng. Cho thấy hoạt động làm ăn còn nhiều khó khăn.
Tổng tài sản của hãng sữa này đạt hơn 4.510 tỉ đồng tại thời điểm cuối quý vừa qua. Nợ phải trả ở mức hơn 2.260 tỉ đồng, gần tương đương vốn chủ sở hữu 2.250 tỉ đồng.
Chung ngành, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã MCM) ghi nhận doanh thu thuần gần 720 tỉ đồng trong quý vừa qua, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí bán hàng và quản lý, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 106 tỉ đồng, giảm khoảng 4 tỉ đồng so với cùng kỳ.
Tại thời điểm cuối quý vừa qua, tổng tài sản của Mộc Châu Milk nằm khoảng 2.600 tỉ đồng. Công ty có nợ phải trả hơn 390 tỉ đồng, thấp hơn so với vốn chủ sở hữu (trên 2.200 tỉ đồng). Điểm nổi bật là doanh nghiệp vẫn duy trì dòng tiền hoạt động kinh doanh dương và đang tiếp tục đầu tư nâng cấp nhà máy, cải thiện quy trình sản xuất sữa tươi nguyên liệu.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, giá cổ phiếu của Vinamilk (VNM) đạt 57.600 đồng, nằm trong rổ VN30 - nhóm doanh nghiệp có vốn hóa hàng đầu sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong khi đó, cổ phiếu MCM (Mộc Châu Milk) có thị giá 24.450 đồng/cổ phiếu.
Đáng chú ý, mã IDP của Sữa quốc tế Lof có giá lên tới 192.000 đồng/cổ phiếu trên sàn UPCoM, nhưng thanh khoản giao dịch hằng ngày rất thấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận