15/12/2019 20:34 GMT+7

Bangkok mở ba phố đi bộ mới để thu hút du khách

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Thủ đô của Thái Lan khá nổi tiếng với các hoạt động kinh doanh du lịch cho số đông. Tối 15-12, phố đi bộ mới vừa đi vào thử nghiệm với mục đích kích thích hoạt động du lịch, ẩm thực.

Bangkok mở ba phố đi bộ mới để thu hút du khách - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài rất hứng thú với pha biểu diễn tung hứng món ăn của một quầy hàng đường phố ở Bangkok - Ảnh: BP

Nói đến Bangkok, du khách hẳn không xa lại với 3 con đường Silom, Khaosan và Yaowarat tập trung rất nhiều trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar, chợ trời…

Thử nghiệm biến những con đường đông đúc này thành phố đi bộ vào buổi tối cuối tuần là gợi ý của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Báo Bangkok Post ngày 15-12 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda cho biết đích thân Thủ tướng Prayut đã chỉ đạo Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA) và các tỉnh khác tìm cách tổ chức các sự kiện để làm thúc đẩy tính cộng đồng và tạo thu nhập tăng thêm cho người dân địa phương.

Từ tối nay (15-12) hai con đường Silom và Yaowarat trở thành đường dành cho người đi bộ theo các khung giờ khác nhau. Đường Khaosan được bắt đầu từ ngày 16-12.

Như vậy, du khách ở thủ đô của Thái Lan có thể thưởng thức các hoạt động mua sắm, ẩm thực thoải mái theo các khung giờ trong ngày ở các con phố khác nhau. Việc thử nghiệm sẽ kéo dài khoảng 6 tháng rồi rút kinh nghiệm.

Bangkok mở ba phố đi bộ mới để thu hút du khách - Ảnh 2.

Ẩm thực đường phố trên đường Yaowarat của thủ đô Bangkok - Ảnh: BP

Cũng có thông tin vào đầu năm 2020, dự án phố đi bộ sẽ được mở rộng hơn sang một số khu vực nổi tiếng khác, điển hình là đường Tanao, Sip Sam Hang và những con đường thuộc khu vực Kudeejeen-Khlongsan...

Báo Bangkok Post đã phỏng vấn nhiều người buôn bán trên các phố nêu trên và đa số đều cảm thấy hi vọng có cơ hội kinh doanh mới trong bối cảnh kinh tế có dấu hiệu chậm lại.

Gần cuối tháng 11 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã tung ra các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung, "bơm" khoảng 144 tỉ baht (4,76 tỉ USD) vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm nay lên mức 2,8%, đồng thời duy trì lực đẩy cho quý 1-2020.

Tại cuộc họp của nội các kinh tế Thái Lan do Thủ tướng Prayut chủ trì trước đó vài ngày, các thành viên chính phủ cũng nhất trí rằng nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này vẫn đang chịu sức ép từ chiến tranh thương mại và sự giảm tốc kinh tế toàn cầu.

Bangkok mở ba phố đi bộ mới để thu hút du khách - Ảnh 3.

Cô Kampan Bhokasang, 37 tuổi, bán bắp nướng và chuối trên đường Silom cho biết doanh số của cô đã bị giảm xuống chỉ còn 1/10 trong vài năm gần đây - Ảnh: BP

Trong khi đó hôm 13-12, thủ đô Bangkok lần đầu tiên lọt vào nhóm 50 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, trong đó nguyên nhân chính là do đồng baht tăng giá.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của ECA International, tổ chức chuyên tư vấn về quản lý và bồi thường cho nhân viên trên toàn thế giới, Bangkok đã tăng 75 bậc trong 2 năm qua và hiện đứng thứ 47 trong số 50 thành phố có chi phí đắt đỏ nhất thế giới. 

Ông Lee Quane - giám đốc khu vực châu Á của ECA International - cho biết Bangkok lâu nay được coi là điểm đến giá rẻ cho khách du lịch, nhưng đã nhảy lên vị trí 47 trong số 50 thành phố có chi phí đắt đỏ nhất thế giới, với nguyên nhân chính là đồng baht mạnh.

Ăn bánh tráng phơi sương, nghe đờn ca tài tử ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm Ăn bánh tráng phơi sương, nghe đờn ca tài tử ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm Thái Lan dẹp hàng rong, trả lại đường cho người đi bộ Thái Lan dẹp hàng rong, trả lại đường cho người đi bộ Góc tối đáng sợ của các trại voi Góc tối đáng sợ của các trại voi 'mọc như nấm' ở Thái Lan
Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên