![]() |
Philipp Roesler (phải) chụp ảnh cùng thư ký đảng FDP, ông Dirk Niebel - Ảnh: TL |
Ngay sau khi tuyên bố rút lui đầu tuần trước, bộ trưởng đương nhiệm Walter Hirche tiến cử ứng viên Philipp Roesler, 35 tuổi, tiến sĩ y khoa, thuộc đảng FDP (Đảng Tự do dân chủ) kế nhiệm ông.
Sau lời tiến cử của ông Hirche, truyền thông Đức đua nhau chạy những dòng tít như: Ngôi sao trẻ FDP thành bộ trưởng, Một sự nghiệp lên nhanh bên sông Leine, Sinh viên Việt Nam thăng tiến ở Hannover...
Đồng nghiệp và giới chính khách ở Đức nhắc đến Roesler như một chính trị gia khôn ngoan, sắc sảo, quyết đoán, thực tiễn và có tài ứng khẩu. Với tài hùng biện xuất chúng này, Philipp Roesler được bầu vào chức vụ phát ngôn viên của trường ngay từ khi học trung học. Ông được coi là đại diện của tầng lớp chính khách trẻ và năng động tại bang này.
Trong thời gian nhận nhiệm vụ sắp tới, ông đặt chỉ tiêu tăng cường đầu tư cho giáo dục, cơ sở hạ tầng, cắt giảm thuế, tín dụng. Ông khẳng định: “Việc miễn giảm thuế cho người có thu nhập thấp và trung bình là một điều quan trọng”.
Philipp Roesler sinh tại Khánh Hòa, trong một cô nhi viện. Tháng 2-1973, khi tròn tám tháng tuổi, ông được cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi và mang về Đức. Ông lớn lên tại vùng Humburg Hurbug, Bueckeburg và thành phố Hanover thuộc bang Niedersachsen, bang lớn thứ hai nằm ở miền bắc nước Đức, với tổng dân số khoảng tám triệu người.
Đảng FDP được coi là đảng đấu tranh cho quyền tự do của người dân, nghiêng về tầng lớp trung lưu, trí thức và thúc đẩy thị trường kinh tế tự do. Mặc dù FDP chưa bao giờ cầm quyền tại Đức, nhưng luôn được hai đảng lớn CDU (liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo) và SPD (Đảng Xã hội dân chủ) mời tham gia liên minh cầm quyền. |
Ông tham gia các hoạt động chính trị xã hội từ rất sớm. Khi đăng ký vào quân y cũng là thời gian ông bắt đầu tham gia FDP. Năm 1994, ông trở thành chủ tịch Đoàn thanh niên tự do thành phố Hanover, thủ phủ bang Niedersachsen. Hai năm sau, ông trở thành chủ tịch Đoàn thanh niên tự do của FDP cấp bang.
Năm 2000, ông được bầu làm tổng thư ký đảng FDP của bang này khi mới 27 tuổi. Năm 2003, ông là thành viên quốc hội bang. Năm 2006, ở tuổi 33, ông được bầu làm chủ tịch FDP tại bang với 96,4% số phiếu bầu. Khi giữ chức vụ tổng thư ký và chủ tịch FDP của bang, ông đều đạt kỷ lục về lãnh đạo trẻ tuổi nhất nhận những chức vụ cao trong lịch sử FDP.
Năm 2007, Roesler được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng FDP của Liên bang Đức với số phiếu 88%. Ông từng từ chối lời đề nghị của chủ tịch FDP, ông Guido Westerwelle, mời về Berlin làm tổng thư ký FDP toàn quốc.
Ông đã có vợ và hai con song sinh Gesche và Grietje.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận