
Cảnh sát đang lấy thông tin từ thanh niên Thái Lan và mẹ người này tại đồn cảnh sát Mueang Samut Prakan - Ảnh: KHAOSOD
Theo tờ Khaosod, cảnh sát mạng Thái Lan ngày 24-11 đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc và đang truy tìm hai đối tượng khác với cáo buộc lừa đảo.
Nhóm này đã thuyết phục một thanh niên 19 tuổi lấy trộm tiền mặt và tài sản có giá trị từ két sắt của mẹ mình, gây thiệt hại gần 6,8 triệu baht (khoảng 5,56 tỉ đồng).
Các nhà điều tra xác định nạn nhân là Mik, bị nhắm mục tiêu thông qua một chiến dịch gọi video liên tục 24/24 giờ. Trong các cuộc gọi này, những kẻ lừa đảo mạo danh là quan chức từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau.
Nhóm tội phạm đã thuyết phục Mik rằng cậu đang là đối tượng của lệnh bắt giữ và cần phải hợp tác để tránh các hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho cả bản thân và mẹ mình.
Cảnh sát cho biết những kẻ lừa đảo ban đầu liên lạc với Mik qua điện thoại di động, sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang ứng dụng nhắn tin LINE. Tại đây, chúng gửi các tài liệu giả mạo từ cảnh sát mạng và các cơ quan chức năng khác để củng cố lòng tin.
Dưới sự theo dõi qua cuộc gọi video của các nghi phạm, vào ngày 19-11, thanh niên này đã về nhà và lấy sạch tài sản trong két sắt của mẹ. Tối hôm đó, cậu di chuyển từ tỉnh Samut Prakan đến tỉnh Nonthaburi để giao nộp các tài sản có giá trị cho một nhóm chuyên thu gom.
Sáng hôm sau, những kẻ lừa đảo tiếp tục đòi thêm tiền. Mik đã sử dụng điện thoại của mẹ để chuyển thêm tiền trước khi bà phát hiện ra các giao dịch bất thường. Bà đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát huyện Mueang Samut Prakan, đơn vị phối hợp với các điều tra viên tội phạm mạng.
Các nhà chức trách đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi tên là Qin tại quận Huai Khwang, Bangkok.
Qin thừa nhận làm việc cùng hai công dân Trung Quốc khác là ông Huang và ông Chang. Hai đối tượng này bị cáo buộc đã sắp xếp hậu cần và bán các món đồ bị đánh cắp tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok.
Cảnh sát đã thu hồi được các thỏi vàng trị giá khoảng 3,5 triệu baht (107.000 USD). Số tài sản này sẽ được trả lại cho gia đình, cùng với các bằng chứng khác bao gồm một sổ ngân hàng Lào và hai chiếc xe - một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc Toyota Fortuner.
Lệnh bắt giữ hai nghi phạm còn lại đã được phê duyệt vào ngày 24-11. Cảnh sát cho biết họ đang nỗ lực truy tìm hai đối tượng này và kêu gọi công chúng cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo liên quan đến việc mạo danh quan chức và đe dọa hành động pháp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận