23/08/2019 13:48 GMT+7

Bang đông dân nhất Úc ngừng dạy tiếng Quan Thoại ở 13 trường công

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - New South Wales, bang đông dân nhất của Úc, sẽ ngừng chương trình dạy tiếng Quan Thoại (Mandarin Chinese) do Trung Quốc tài trợ tại 13 trường công lập do e ngại nguy cơ ảnh hưởng từ nước ngoài.

Bang đông dân nhất Úc ngừng dạy tiếng Quan Thoại ở 13 trường công - Ảnh 1.

Một giáo viên thuộc chương trình Học viện Khổng Tử đang dạy tại một trường cấp I ở New South Wales năm 2014 - Ảnh chụp màn hình

Theo Hãng tin Reuters, bang New South Wales (Úc) đưa ra thông báo trên vào cuối ngày 22-8.

Chương trình dạy tiếng Quan Thoại (thuộc chương trình của Học viện Khổng Tử) được triển khai tại 13 trường công lập khắp New South Wales. Chương trình Học viện Khổng Tử do Hanban, một tổ chức phi chính phủ liên kết với Bộ Giáo dục Trung Quốc, tài trợ. 

Về lý do ngừng, bản báo cáo của chính quyền New South Wales tiết lộ: "Qua quá trình xem xét, chúng tôi phát hiện nhiều yếu tố cụ thể giúp củng cố nhận định rằng Học viện Khổng Tử đang hoặc có thể tạo ra các ảnh hưởng không phù hợp từ nước ngoài".

Báo cáo này cũng cho biết New South Wales là tiểu bang duy nhất của một quốc gia trên thế giới sở hữu một chương trình giáo dục như vậy. Theo thỏa thuận, chính phủ Trung Quốc có thể đề cử một số viên chức vào sở giáo dục của địa phương.

Bà Sarah Mitchell, người đứng đầu Sở Giáo dục New South Wales, cho biết chương trình Học viện Khổng Tử sẽ được thay thế bằng các lớp dạy tiếng Trung do chính phủ quản lý.

Trong nhiều năm gần đây, Úc vẫn luôn tìm cách tăng cường dạy tiếng Quan Thoại tại các trường học nhằm củng cố quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc, theo Reuters.

Hiện tại đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra chưa có phải hồi sau thông tin nêu trên.

Quyết định loại bỏ chương trình Học viện Khổng Tử được đưa ra giữa lúc các lo ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Úc tăng cao. Quan hệ giữa hai nước trong những năm gần đây cũng gặp không ít sóng gió. 

Vào năm 2017, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull khi đó cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước mình. Bắc Kinh sau đó bác bỏ cáo buộc trên.

Mỹ tố Trung Quốc đe dọa khi đưa tàu Hải Dương 8 trở lại EEZ Việt Nam Mỹ tố Trung Quốc đe dọa khi đưa tàu Hải Dương 8 trở lại EEZ Việt Nam

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22-8 nói việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 quay lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Việt Nam là hành động 'leo thang căng thẳng' và 'đe dọa'.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên