08/01/2022 18:48 GMT+7

Băng buôn lậu chở 35kg heroin và ma túy đá tông thẳng xe vào công an

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Công an tỉnh Điện Biên vừa vây bắt thành công nhóm thanh niên vận chuyển 99 bánh heroin và 1kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ qua Điện Biên để mang đi tiêu thụ.

Băng buôn lậu chở 35kg heroin và ma túy đá tông thẳng xe vào công an - Ảnh 1.

Các đối tượng giấu heroin vào lốp phụ để vận chuyển - Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 8-1, Công an tỉnh Điện Biên công bố phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ Lầu A Dua (ngụ ở huyện Điện Biên), Lầu A Sò và Lầu A Dia (cùng ở huyện Điện Biên Đông), thu 99 bánh heroin và 1kg ma túy đá.

Qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Bộ Công an) phối hợp Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và các lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do một nhóm người dân tộc Mông ở huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên cầm đầu.

Vào ngày 5-12-2021, ban chuyên án nhận được thông tin Lầu A Dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng ma túy lớn trên 2 ô tô từ huyện Điện Biên Đông sang Lào Cai để tiêu thụ.

Các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn, vây bắt ở xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, thấy vậy nhóm đối tượng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác để bỏ chạy. Sau khi lốp dính chông, Lầu A Dia và Lầu A Sò bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng.

Sau gần 2 giờ bao vây toàn bộ khu rừng, lực lượng công an bắt được Lầu A Dia. Còn Lầu A Sò khi lực lượng chức năng tiếp cận, hắn rút dao đe dọa. Quyết không để đối tượng trốn thoát và để tránh thương vong, giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, lực lượng công an nổ súng bắn chỉ thiên và bắn trấn áp để bắt Lầu A Sò.

Băng buôn lậu chở 35kg heroin và ma túy đá tông thẳng xe vào công an - Ảnh 2.

Lầu A Sò, Lầu A Dua và Lầu A Dia (từ trái qua) - Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Còn Lầu A Dua lái ô tô mang BKS 27C - 027.47 tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn, lao thẳng xe vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần 3km. Sau đó Lầu A Dua bỏ xe lại và chạy trốn lên rừng tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).

Lực lượng chức năng huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ vây bắt. Đến tối 7-12-2021, khi phát hiện Lầu A Dua từ trên rừng đi xuống bản Phiêng Pẻn, xã Mường Mùn (huyện Tuần Giáo) để nhận thực phẩm tiếp tế, lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, cả ba khai sau khi cùng nhau mua ma túy từ khu vực biên giới với Lào, đã sử dụng 2 xe bán tải để cất giấu trên 35kg ma túy gồm 99 bánh heroin và 1kg ma túy đá để mang sang Lào Cai tiêu thụ.

Hiện ban chuyên án đang thực hiện giai đoạn 2 của chuyên án và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại.

Liên tiếp phát hiện 21kg nghi là ma túy trôi dạt vào Côn Đảo Liên tiếp phát hiện 21kg nghi là ma túy trôi dạt vào Côn Đảo

TTO - Ngày 6-1, Đồn biên phòng Côn Đảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, liên tiếp trong mấy ngày qua phát hiện 21 gói ni lông nặng 21kg chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy dạt vào bờ biển Côn Đảo.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên