16/12/2022 08:14 GMT+7

Bạn trai của cựu phó chủ tịch Nghị viện châu Âu thừa nhận đã nhận hối lộ từ Qatar

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ông Francesco Giorgi, trợ lý nghị sĩ và là bạn trai của cựu phó chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Eva Kaili, thừa nhận đã nhận hối lộ từ Qatar trong vụ bê bối tham nhũng chấn động của cơ quan này, theo một số nguồn tin.

Bạn trai của cựu phó chủ tịch Nghị viện châu Âu thừa nhận đã nhận hối lộ từ Qatar - Ảnh 1.

Ông Francesco Giorgi và bạn gái Eva Kaili - Ảnh: AFP

Thông tin về ông Giorgi được các tờ Le Soir của Bỉ và La Repubblica của Ý đăng tải ngày 15-12. Theo đó, chính trị gia 35 tuổi này thú nhận với các điều tra viên Bỉ rằng nhận hối lộ từ Qatar để gây ảnh hưởng đến các quyết định của EP đối với Qatar. Lời thú tội đã "đóng góp đáng kể" cho cuộc điều tra của Bỉ, nguồn tin cho biết.

"Tôi đã làm mọi thứ vì số tiền mà tôi không cần", ông Giorgi nói, theo một tài liệu mà tờ La Repubblica đọc được.

Tuy nhiên, ông Giorgi khẳng định bạn gái Kaili, 44 tuổi, không làm gì sai và mong bà được thả để chăm sóc con gái 22 tháng tuổi của họ.

Bà Kaili, mới đây đã bị cách chức phó chủ tịch EP, nằm trong số những người bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng của Bỉ. Các nhà điều tra Bỉ nói các quan chức một quốc gia vùng Vịnh, được cho là Qatar, đã hối lộ cho họ để đánh bóng tên tuổi của nước này và gây ảnh hưởng lên các quyết định của EP. Cuộc điều tra đến nay đã tịch thu khoảng 1,6 triệu USD.

Bà Kaili nói không biết gì về các bao tiền tìm thấy trong nhà của bà, trong khi Qatar phủ nhận liên quan đến vụ bê bối.

Lời thú nhận của ông Giorgi cũng hé lộ thêm nhiều chi tiết của vụ việc. Theo đó, cha của bà Kaili cũng bị bắt khi cố gắng trốn thoát với một chiếc va li đầy tiền mặt khi bà vừa biết chuyện.

Ông Giorgi cho biết ông ta nghi ngờ nghị viên châu Âu người Bỉ Marc Tarabella đã nhận tiền từ Qatar, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết. Tarabella, người cũng bị khám xét nhà cuối tuần trước, đã phủ nhận có liên quan.

Ông Giorgi cũng cho rằng nghị viên người Ý Andrea Cozzolino, người mà ông Giorgi làm việc cùng, đã nhận tiền bất hợp pháp của Qatar. Chưa rõ ông có cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho các cáo buộc đối với hai nghị viên Tarabella và Cozzolino hay không.

"Tôi không bị điều tra. Tôi không bị thẩm vấn. Tôi không bị khám xét, văn phòng của tôi cũng không bị niêm phong", ông Cozzolino nói với truyền thông Ý.

Ngày 15-12, Nghị viện châu Âu đã đình chỉ tất cả các công việc về luật liên quan đến Qatar, và chủ tịch quốc hội, Roberta Metsola, nói với các nhà lãnh đạo EU rằng bà sẽ tiến hành cải cách để ngăn tái diễn một vụ bê bối tham nhũng như vậy.

Nghị viện châu Âu loại phó chủ tịch giữa bê bối tham nhũng Nghị viện châu Âu loại phó chủ tịch giữa bê bối tham nhũng

TTO - Nghị viện châu Âu (EP) nhất trí chấm dứt vai trò của phó chủ tịch Eva Kaili, cái tên được nhắc đến nhiều trong cuộc điều tra tham nhũng ở cơ quan này thời gian qua liên quan đến nước chủ nhà World Cup 2022 Qatar.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên