13/12/2022 21:17 GMT+7

Nghị viện châu Âu loại phó chủ tịch giữa bê bối tham nhũng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nghị viện châu Âu (EP) nhất trí chấm dứt vai trò của phó chủ tịch Eva Kaili, cái tên được nhắc đến nhiều trong cuộc điều tra tham nhũng ở cơ quan này thời gian qua liên quan đến nước chủ nhà World Cup 2022 Qatar.

Nghị viện châu Âu loại phó chủ tịch giữa bê bối tham nhũng - Ảnh 1.

Bà Eva Kaili, 44 tuổi, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 7-12 - Ảnh: REUTERS

Với 625 phiếu đồng ý, chỉ 1 phiếu chống và 2 phiếu trắng, trong cuộc bỏ phiếu ngày 13-12, EP đã quyết định kết thúc nhiệm kỳ của phó chủ tịch người Hy Lạp.

“Tính chính trực của Nghị viên châu Âu là ưu tiên hàng đầu", chủ tịch EP Roberta Metsola viết trên Twitter.

Bà Eva Kaili, một trong 14 phó chủ tịch EP, nằm trong số 4 người bị bắt và bị cáo buộc ở Bỉ vào tuần trước liên quan đến vụ bê bối chấn động ở Brussels và có nguy cơ làm tổn hại hình ảnh của Liên minh châu Âu (EU).

Các lực lượng điều tra Bỉ đã lục soát nhà và văn phòng của một số thành viên EP cũng như trợ lý, nhân viên của họ. Các công tố viên Bỉ cho biết 600.000 euro (630.000 USD) đã được tìm thấy tại nhà của một nghi phạm, 150.000 euro tại căn hộ của một thành viên EP và vài trăm nghìn euro trong vali tại một phòng khách sạn.

Dù cơ quan điều tra không xác định những người có liên quan nhưng tên của bà Eva Kaili đã bị rò rỉ và quốc gia đưa hối lộ được cho là Qatar. Hãng tin AFP dẫn vài nguồn tin nói rằng một số trong các túi tiền được tìm thấy là ở nhà bà Kaili. Vì vậy, thẩm phán kết luận rằng bà Kaili bị bắt quả tang và sẽ không được hưởng quyền miễn truy tố.

Cuộc điều tra đang đi theo hướng một số nhân vật liên quan đến chính quyền Qatar đang hối lộ các thành viên của EP để đánh bóng hình ảnh của nước này. Trước khi bị bắt, bà Eva Kaili đã bảo vệ Qatar trước các chỉ trích về ngược đãi lao động nhập cư, nhất là những người tham gia xây dựng sân vận động World Cup, và giúp quốc gia vùng Vịnh này được EU miễn thị thực.

Bà Kaili khẳng định mình vô tội và luật sư của bà "không xác nhận hay phủ nhận" thông tin tìm thấy bao tiền ở nhà của bà, trong khi Qatar cũng bác bỏ việc liên quan đến vụ bê bối.

Nhiều thành viên của EU đã lên tiếng lo ngại về uy tín của khối do vụ việc. “Từ giờ trở đi, Nghị viện châu Âu sẽ không thể nói về chống tham nhũng một cách đáng tin cậy”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết trên Facebook.

Điều tra nghi vấn Qatar đưa hối lộ trong Nghị viện châu Âu, 4 người bị bắt Điều tra nghi vấn Qatar đưa hối lộ trong Nghị viện châu Âu, 4 người bị bắt

TTO - Trong cuộc điều tra nghi vấn "một quốc gia vùng Vịnh", được cho là Qatar, đưa hối lộ trong Nghị viện châu Âu (EP), chính quyền Bỉ cho biết đã bắt giữ 4 người, bao gồm 1 cựu thành viên của EP.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên