10/09/2021 06:50 GMT+7

Bản tin sáng 10-9: 571.000 ca mắc, 335.000 người khỏi bệnh trong đợt dịch thứ 4

L.ANH - H.LỘC
L.ANH - H.LỘC

TTO - Trong đợt dịch thứ 4 (tính từ ngày 27-4 đến nay), cả nước ghi nhận trên 571.000 ca COVID-19, trên 335.000 người đã khỏi và trên 14.000 người đã tử vong.

Bản tin sáng 10-9: 571.000 ca mắc, 335.000 người khỏi bệnh trong đợt dịch thứ 4 - Ảnh 1.

Bác sĩ quân y Nguyễn Thái Trị, trưởng trạm y tế lưu động phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM, phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà sáng 9-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong bối cảnh dịch phức tạp và các địa phương phải giãn cách xã hội để chống dịch, vấn đề trợ cấp, hỗ trợ cho người bị mất việc, ngừng việc do dịch COVID-19 như thế nào là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Từ 9h sáng nay, bạn đọc có thể đón xem trả lời của cơ quan bảo hiểm trên Tuổi Trẻ Online.

"Các địa phương cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh và điều kiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ động quyết định việc cho phép doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trở lại khi đáp ứng điều kiện an toàn phòng, chống dịch" - nghị quyết ngày 9-9 của Chính phủ cho biết.

Nghị quyết yêu cầu hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà máy, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhưng phải an toàn phòng, chống dịch.

Huy động tối đa các nguồn lực, hợp tác công tư hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho người lao động, không tạo ra các loại giấy phép “con”, các điều kiện cản trở lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đến đầu tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách trên 795.160 người lao động của trên 29.300 đơn vị hưởng các chính sách hỗ trợ, gồm 613.170 người tạm hoãn hợp đồng lao động, hàng trăm ngàn người phải ngừng việc, mất việc...

Hiện chưa tính toán hết số người lao động phải ngừng việc, mất việc, ảnh hưởng sinh kế trong dịch COVID-19. Trong đó khó khăn nhất là lao động tự do, tiểu thương... Từ 9h sáng nay 10-9, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trả lời trên Tuổi Trẻ Online về chính sách hỗ trợ cho người lao động có bảo hiểm bị mất việc, ngừng việc, về trợ cấp thất nghiệp...

Đề nghị Chính phủ tăng trợ cấp chống dịch cho nhân viên y tế

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Vụ Pháp chế là đầu mối xây dựng chính sách trợ cấp mới cho nhân viên y tế.

Cụ thể, trong tờ trình vừa gửi Chính phủ về chế độ trợ cấp trong phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị nâng mức trợ cấp chống dịch lên gấp đôi so với hiện hành cho người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19, tức là 600.000 đồng/người/ngày, gấp đôi so với hiện nay.

Các nhóm nhân viên y tế tham gia điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, phân tích mẫu... tại cơ sở y tế, xử lý môi trường y tế được đề nghị tăng trợ cấp từ 300.000 đồng/người/ngày hiện nay lên mức 400.000 đồng/người/ngày.

Người vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, vận chuyển người tử vong do COVID-19, giám sát và theo dõi dịch tễ tại xã phường được đề nghị nâng trợ cấp từ 200.000 đồng/người/ngày hiện nay lên gấp đôi.

Đội vận chuyển cấp cứu 115 hiện đang nhận mức trợ cấp 150.000 đồng/người/ngày được đề nghị lên 300.000-400.000 đồng/người/ngày. Các nhóm đang được trợ cấp mức 130.000 đồng/người/ngày được đề nghị nâng lên mức 200.000 đồng/người/ngày, đồng thời nâng mức tiền ăn cho nhân viên y tế tham gia chống dịch từ 80.000 đồng/người/ngày hiện nay lên 150.000 đồng/người/ngày.

Với học sinh sinh viên tham gia chống dịch, Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ 190.000 đồng/người/ngày cho tiền ăn và sinh hoạt phí. Đối với các bệnh viện tự chủ tài chính nhưng hiện phải cử nhân viên y tế tham gia chống dịch, không có nguồn thu tại chỗ, đề nghị ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, đồng thời đề nghị trợ cấp độc hại cho nhân viên y tế.

Cho đến nay đã có trên 17.000 nhân viên y tế, học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng y khoa toàn quốc tham gia chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch. Tại các tỉnh thành có dịch, số lượng nhân viên y tế đang trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến đầu cũng lên tới hàng chục ngàn.

Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết đến nay đã có các gói hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm cho y bác sĩ, hỗ trợ "gói dinh dưỡng" trị giá 1 triệu/đợt cho nhân viên y tế phục hồi sức khỏe. Trên 1.200 y bác sĩ bị nhiễm COVID-19 đã được hỗ trợ mức 10.000.000 đồng/người.

Tuy nhiên, các mức hỗ trợ hiện có cho y bác sĩ, người tham gia chống dịch còn ít ỏi, trong khi đã có hàng ngàn nhân viên y tế nhiễm bệnh và 3 người đã tử vong do nhiễm bệnh trong quá trình chống dịch. Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương và TP.HCM đề nghị hoàn thiện hồ sơ, đề nghị phong tặng danh hiệu liệt sĩ cho 3 y bác sĩ này.

Trong đợt dịch thứ 4 (tính từ ngày 27-4 đến nay), cả nước ghi nhận trên 571.000 ca COVID-19, trên 335.000 người đã khỏi và trên 14.000 người đã tử vong

15 tỉnh thành có số mắc, số tử vong cao nhất đợt này:

Bản tin sáng 10-9: 571.000 ca mắc, 335.000 người khỏi bệnh trong đợt dịch thứ 4 - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch "căng" ở Singapore; Trung Quốc tặng vắc xin

Tính đến 5h sáng 10-9, toàn cầu ghi nhận hơn 223,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,6 triệu ca tử vong và hơn 200,3 triệu ca đã khỏi bệnh, theo trang Worldometers.

Nằm trong nhóm 10 nước có số ca nhiễm cao nhất hiện nay là: Mỹ (41 triệu ca), Ấn Độ, Brazil, Anh, Nga, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Argentina và Colombia (4,9 triệu ca).

Trên toàn cầu đã có hơn 5,6 tỉ liều vắc xin COVID-19 được phân phối, tương đương cứ 100 người có 73 liều. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm chủng ở các nước có sự khác biệt to lớn. Có nước dư thừa vắc xin, có nước thiếu trầm trọng.

Theo báo New York Times, 10 quốc gia có tỉ lệ dân số đã tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ liều cao nhất thế giới tính tới ngày 9-9-2021 gồm: Malta (82% dân số), Singapore, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bồ Đào Nha, Qatar, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Iceland, Uruguay, và Chile (73%).

Châu Á - Thái Bình Dương

- Bộ Y tế Singapore ghi nhận 450 ca nhiễm mới trong cộng đồng vào ngày 9-9, cao nhất trong hơn một năm qua kể từ tháng 8-2020.

- Ngày 9-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ tặng 100 triệu liều vắc xin COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển trong năm nay. Ông cũng cam kết tặng cơ chế chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX 100 triệu USD.

Ông đưa ra thông tin trên tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) theo hình thức trực tuyến.

- Nhật Bản gia hạn các biện pháp hạn chế ở thủ đô Tokyo và các khu vực khác đến cuối tháng 9, nhằm kiềm chế COVID-19 và ngăn các bệnh viện bị quá tải.

- Ngày 9-9, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết tiêm một liều vắc xin COVID-19 có hiệu quả 96,6% trong ngăn ngừa ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ, còn với 2 liều hiệu quả là 97,5%. Họ công bố thông tin này sau khi phân tích dữ liệu từ tháng 4 tới tháng 8 năm nay.

Châu Âu

- Cơ quan Quản lý dược phẩm Ý (AIFA) cho biết đã phê duyệt sử dụng liều vắc xin COVID-19 thứ 3 cho các nhóm dễ bị tổn thương.

- Moldova sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế vào ngày 10-9 do ca nhiễm tăng mạnh.

BẢO ANH

Thủ tướng chỉ ra 5 điểm cần khắc phục trong phòng chống dịch Thủ tướng chỉ ra 5 điểm cần khắc phục trong phòng chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian giãn cách xã hội, phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế.

L.ANH - H.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên