05/11/2020 16:14 GMT+7

Bàn phương án nắn sông tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Việc tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã hoàn thành 2 giai đoạn. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang bàn phương án nắn sông, tìm người mất tích bên dưới lòng sông Rào Trăng.

Bàn phương án nắn sông tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tính đến việc nắn sông Rào Trăng để tìm 12 công nhân mất tích nghi còn dưới những tấm bêtông lớn ở dưới lòng sông - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 5-11, thượng tá Ngô Nam Cường, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết việc tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tạm dừng do khu vực tìm kiếm có mưa lớn.

Trong ngày 5-11, các lực lượng tìm kiếm đã rút quân về Sở chỉ huy tiền phương đặt tại UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế để đảm bảo an toàn.

Ông Cường cho biết hiện nay việc tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích đã hoàn thành 2 giai đoạn. Các khu vực nghi có người mất tích trên bờ đã được máy xúc, máy ủi đào bới tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy thêm người nào.

Lực lượng tìm kiếm cũng đã đi dọc bờ sông Rào Trăng để tìm người mất tích, tuy nhiên chỉ tìm thấy những mảnh vỡ xe máy, lán trại nằm dọc bờ suối chứ không tìm thấy thêm gì.

"Hiện nay chúng tôi đang bàn bạc để chuẩn bị triển khai giai đoạn 3 là nắn sông Rào Trăng để tìm người mất tích còn nằm dưới những mảng bêtông lớn dưới lòng suối" - ông Cường nói.

Theo ông Cường, bên dưới sông Rào Trăng còn những mảng bêtông rất lớn của khu nhà điều hành bị vùi lấp nằm dưới lòng suối. Để nắn sông, các lực lượng tìm kiếm sẽ dùng xe múc đào một dòng chảy khác bên cạnh đoạn sông nằm dưới nơi xảy ra sạt lở. Sau đó sẽ chặn dòng chảy để nước chảy vào con sông nhân tạo này.

Sau khi nắn sông Rào Trăng, khu vực sông bên dưới nơi xảy ra vụ sạt lở sẽ khô nước. Lực lượng công binh sẽ tính phương án dùng mìn đánh vỡ các khối bêtông này để tìm người mất tích.

Bàn phương án nắn sông tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Khu vực đoạn sông nghi còn người mất tích nằm bên dưới ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: NHẬT LINH

Trước đó UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm người mất tích. Đồng thời thực hiện chế độ hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn.

Tỉnh này cũng yêu cầu ngành công thương, xây dựng, tài nguyên - môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai việc kiểm tra, giám định sự cố gây sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Đường 71 lại sạt lở do bão, chưa thể đưa lực lượng tìm kiếm lên thủy điện Rào Trăng 3 Đường 71 lại sạt lở do bão, chưa thể đưa lực lượng tìm kiếm lên thủy điện Rào Trăng 3

TTO - Sau bão số 9, đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại bị tắc nghẽn do cây đổ, sạt lở khiến việc đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn lên tìm người mất tích lại bị hoãn.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên