29/10/2020 10:39 GMT+7

Đường 71 lại sạt lở do bão, chưa thể đưa lực lượng tìm kiếm lên thủy điện Rào Trăng 3

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sau bão số 9, đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại bị tắc nghẽn do cây đổ, sạt lở khiến việc đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn lên tìm người mất tích lại bị hoãn.

Đường 71 lại sạt lở do bão, chưa thể đưa lực lượng tìm kiếm lên thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại bị tắc do cây đổ, sạt lở sau bão số 9 - Ảnh: NAM CƯỜNG

Sáng 29-10, thượng tá Ngô Nam Cường - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết hiện chưa thể đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn lên thủy điện Rào Trăng 3 để tìm 12 công nhân đang mất tích.

Do ảnh hưởng bão số 9, con đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều cây cối đổ ngã nằm chắn ngang đường.

Trong sáng 29-10, quân đội đã cử trinh sát đi kiểm tra tuyến đường và cùng Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đưa máy móc lên tuyến đường trên để khắc phục dần. 

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã chuẩn bị sẵn sàng ở Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 4 đóng lại UBND xã Phong Xuân, sẵn sàng lên thủy điện Rào Trăng 3 khi đường thông.

Ông Cường cũng cho biết hiện nước trong lòng hồ thủy điện Hương Điền xuống thấp nên việc triển khai lực lượng lên thủy điện bằng đường thủy phải tạm hoãn vì nguy hiểm.

Nếu chiều 29-10 đường 71 thông, việc tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ tiếp tục.

Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại do bão số 9 ở Huế

Theo thống kê đến sáng 29-10, bão số 9 đã gây hư hại, tốc mái hơn 1.000 ngôi nhà ở hai huyện Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên Huế). Bão còn khiến 4 người bị thương, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Nam Đông bị sạt 22 điểm, 16 cầu, cống bị nước làm xói lở, hư hỏng.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 2.000ha cao su bị gãy đổ, hàng ngàn hecta cây keo sắp đến kỳ thu hoạch bị gãy ngang. Hàng trăm hecta hoa màu tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Hương Trà bị hư hỏng toàn bộ.

Nhà cửa hàng trăm hộ dân ở các vùng trũng huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phong điền đã ngâm nước hơn 20 ngày.

Lực lượng tìm kiếm đưa chó nghiệp vụ trở lại thủy điện Rào Trăng 3 Lực lượng tìm kiếm đưa chó nghiệp vụ trở lại thủy điện Rào Trăng 3

TTO - Sáng 26-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã quay trở lại thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), tận dụng thời tiết tạnh ráo tìm người mất tích. Chó nghiệp vụ cũng đã được đưa lên hiện trường.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên