29/09/2021 12:56 GMT+7

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online: Người đã tiêm đủ vắc xin, xét nghiệm âm tính hãy cho về quê

MINH ANH tổng hợp
MINH ANH tổng hợp

TTO - 'Nên cho người tiêm đủ 2 mũi vắc xin về, chúng tôi còn cha già mẹ yếu ở quê', 'Trẻ con kẹt ở quê, mong từng ngày cha mẹ đón về, xin cho phép chúng tôi'... Nhiều bạn đọc đề nghị.

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online: Người đã tiêm đủ vắc xin, xét nghiệm âm tính hãy cho về quê - Ảnh 1.

Tổ chức đưa người dân quê Quảng Ngãi ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) về quê - Ảnh: LÊ PHAN

Theo thống kê, hiện có 3,5 triệu người các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó có 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê".

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng

Tại cuộc họp khẩn giữa Tổ công tác đặc biệt với các tỉnh do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, ngày 28-9, lãnh đạo nhiều tỉnh thành kiến nghị Chính phủ cần có chỉ thị yêu cầu sau ngày 30-9, không để người dân từ 4 tỉnh thành là TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai tự phát đi về các địa phương.

Việc này theo các địa phương là để tránh nguy cơ dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, nhiều người dân đề nghị nên cho phép những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và đã có kết quả xét nghiệm âm tính được về quê để chăm sóc cha mẹ già, đón con nhỏ trở lại TP.HCM cũng như để giải quyết các công việc ở tỉnh.

"Không còn cầm cự nổi"

Chia sẻ đến Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Nguyễn Đức Triệu viết: "Thiết nghĩ phải có phân chia ra đối tượng nào được và đủ điều kiện để về quê thì nên giải tỏa bớt và tạo điều kiện cho dân về quê. Như trường hợp của tôi, lao động tự do, vì dịch ảnh hưởng nên không làm được gì, gồng gánh ở Sài Gòn mấy tháng nay, hiện giờ không chịu nổi nữa. Hiện tôi đã tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin thì nên cho những trường hợp như tôi được về".

Cùng cảnh ngộ, bạn đọc Hùng Hoa nêu: "Xin hãy cho người dân đi liên tỉnh nếu họ đủ điều kiện yêu cầu của Bộ Y tế. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, neo đơn, đau ốm cần có người chăm sóc, con thì bị mắc kẹt mấy tháng rồi mà không về được, người thân ly tán mỗi người một nơi xót xa lắm rồi. Đã chọn sống chung với dịch thì xin đừng ngăn cấm nữa, nếu đủ điều kiện y tế thì xin hãy cho chúng tôi đi lại, khổ lắm rồi".

Rất nhiều bạn đọc khác cùng nguyện vọng: "Tôi lao động tự do ở Đồng Nai, muốn được trở về Bình Phước. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mẹ già và con nhỏ. Tôi mất việc làm đã lâu và không thể bám trụ được nữa, tôi đã được tiêm vắc xin và có giấy test âm tính thì nên cho phép về" (Bình); "Tôi đã mất việc 3 tháng nay, không có thu nhập. Tôi muốn về quê sống và chăm sóc mẹ già" (Bui Hien);

"Tôi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có xác nhận đang ở vùng xanh của ủy ban nơi tôi ở, có thêm giấy xét nghiệm PCR. Hy vọng cho tôi về, tôi sẽ cách ly tại nhà 14 ngày" (Phạm Duy); "Chồng tôi là nhân viên y tế, từ mùa dịch đến giờ vẫn ở TP.HCM chưa được về. Tôi vừa sinh em bé mấy ngày, còn 1 bé 5 tuổi. Nếu cứ thế này gia đình tôi không biết làm sao" (Thuy)...

Bạn đọc Liên Nghĩa nhấn mạnh: "Với người tiêm đủ 2 mũi vắc xin nếu có nguyện vọng về quê thì cho về, chứ an sinh xã hội 4 tỉnh thành không thể lo hết cho dân".

Cần xem xét có quy định cho phép người đã tiêm 2 mũi và xét nghiệm âm tính được đi lại. Các tỉnh cần có kế hoạch đón công dân có nguyện vọng về quê và công khai tiêu chí, kế hoạch để người dân biết, thực hiện".

Bạn đọc Vũ Thị Minh Thiện

Mong từng ngày được đón con, đi làm, đi khám bệnh...

Ngoài những trường hợp mong được về quê sống, chăm sóc cha mẹ già, rất nhiều bạn đọc cho biết đang trông chờ từng ngày được đón con trở lại TP.HCM để đảm bảo học hành. Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 100.000 học sinh kẹt ở các tỉnh thành khi về quê nghỉ hè hay được cha mẹ gửi về quê tránh dịch.

"Con tôi bị kẹt ở Bà Rịa - Vũng Tàu từ giữa tháng 5 đến giờ. Không có cách nào để về đón nó lên Sài Gòn ở với ba mẹ nó sao? Tôi đã tiêm 2 mũi rồi, đang trông chờ quyết định đúng đắn của cơ quan chức năng hợp tình hợp lý. Đã tiêm 2 mũi thì không nên lãng phí", bạn đọc Hung Mike mong mỏi.

"Tôi chờ được về quê đón con, ông bà già yếu không thể chăm sóc và hướng dẫn cháu học online, tôi đã tiêm ngừa đủ 2 mũi rồi" (bạn đọc Thái Nguyên); "2 con nhỏ của tôi cũng bị kẹt ở Lâm Đồng, xin hãy tạo điều kiện cho chúng tôi được đón con về lại TP" (bạn đọc Q.C.)... nhiều bạn đọc đề nghị.

Cùng với đó, nhiều bạn đọc đề xuất các địa phương tạo điều kiện cho người dân mắc bệnh được đi khám bệnh. "Nếu đảm bảo các yêu cầu (thực hiện 5K, có giấy test COVID âm tính, có giấy tờ chứng minh đi khám bệnh hoặc điều trị bệnh, hoặc giấy mời tiêm ngừa COVID dành cho mẹ sau sinh tại bệnh viện)... thì mong được cho phép qua lại", bạn đọc Nguyễn Thị Diễm Hương viết. 

Đồng thời, các tỉnh thành nên giải quyết linh động để người dân được qua lại các địa phương làm việc hoặc giải quyết công việc trên cơ sở đã tiêm 2 mũi vắc xin, xét nghiệm âm tính và 5K...

Thăm dò ý kiến

Hầu hết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên đề xuất người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An không ra khỏi khu vực sau 30-9, bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Sau 30-9: Đề xuất người từ TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai không ra khỏi khu vực Sau 30-9: Đề xuất người từ TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai không ra khỏi khu vực

TTO - Hầu hết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên chọn đề xuất phương án này tại cuộc làm việc khẩn với Tổ công tác đặc biệt do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, chiều 28-9.

MINH ANH tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên