21/10/2020 18:24 GMT+7

Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII với 51 người

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII với 51 người. Tiếp đó, Ban chấp hành khóa XXII họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII với 51 người - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành - Ảnh: HỮU KHÁ

Ngày 21-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực Chính phủ, đề nghị TP Đà Nẵng cần lập, triển khai, quản lý tốt quy hoạch thành phố có tầm nhìn rộng mở, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia theo Luật quy hoạch, giúp thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Đà Nẵng phải xung phong đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng. Để thực hiện mục tiêu đó, Đà Nẵng cần tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới mạnh mẽ mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực quan trọng để phát triển thành phố thời gian tới; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Ngoài ra, Phó thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng cần liên kết phát triển với cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên, trước hết là liên kết về giao thông đường bộ theo trục dọc nối với Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên về phía Nam. Với Thừa Thiên Huế về phía Bắc và trục ngang kết nối hệ thống cảng biển, sân bay với khu vực Tây Nguyên để phát huy vị trí cửa ngõ phía Đông của Đà Nẵng mở rộng hợp tác với khu vực tiểu vùng sông Mekong, khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, góp phần vào tăng trưởng của đất nước.

"Cần sớm đưa dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng vào hoạt động và nghiên cứu, đề xuất trung ương thành lập Đại học Quốc gia Đà Nẵng; nghiên cứu xây dựng Bệnh viện nhiệt đới; đầu tư mở rộng hệ thống y tế của thành phố; nâng cao năng lực kiểm soát, xét nghiệm, điều trị các loại dịch bệnh mới" - ông Bình nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII với 51 người. Tiếp đó, Ban chấp hành khóa XXII họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII. 

Ngày mai (22-10), đại hội sẽ công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa XXII về bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII.

Ông Lê Minh Hoan nhận quyết định tham gia Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT Ông Lê Minh Hoan nhận quyết định tham gia Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT

TTO - Ông Lê Minh Hoan, bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020, đã nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Đồng Tháp ngày 18-10.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên