18/10/2020 11:31 GMT+7

Ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và đồng bào TP.HCM

TIẾN LONG - MAI HƯƠNG
TIẾN LONG - MAI HƯƠNG

TTO - Sáng 18-10, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và đồng bào TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ hôm nay là ngày hạnh phúc với ông vì đại hội đã thành công tốt đẹp về cả nội dung văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức như chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi làm việc với Đảng bộ TP.

"Cảm ơn đồng bào TP đã cưu mang tôi, gia đình tôi. Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền TP đã tạo cho tôi cơ hội được làm việc, rèn luyện và trưởng thành và cống hiến. Tôi có dịp làm việc tại TP trên cương vị giảng viên Đại học Quốc gia, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư Thành đoàn, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, phó chủ tịch thường trực TP và 3 năm vừa qua là bí thư Thành ủy TP", ông Nhân phát biểu.

Ông Nhân chúc ban chấp hành mới, chúc Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên luôn khỏe, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình và thành công, đưa TP vào giai đoạn phát triển mới hướng tới 100 năm ngày thành lập Đảng, 100 năm ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đồng thời, ông kính chúc sức khỏe các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng và nhân dân TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã có bài phát biểu cảm ơn, ghi nhận đóng góp của nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với sự phát triển của TP.

Ông Phong chia sẻ trong 5 năm qua, những kết quả tốt đẹp mà Đảng bộ và nhân dân TP đạt được là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng và vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Trong đó có sự đóng góp to lớn của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Đại hội bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận, cảm ơn sâu sắc sự đóng góp to lớn của các ủy viên Ban chấp hành khóa X trong tất cả các lĩnh vực công tác để cùng TP phát triển.

Đặc biệt, Đảng bộ TP và Đại hội bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến, đóng góp to lớn, quan trọng của nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trong quá trình công tác trước đây và trong thời gian làm Bí thư Thành ủy TP.

5 dấu ấn trong vai trò bí thư Thành ủy của ông Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã nêu ra 5 dấu ấn của nguyên Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị đứng đầu Thành ủy TP.

Thứ nhất, lãnh đạo TP tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế lớn, đầu tàu phát triển kinh tế cả nước. Định hướng xây dựng 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển TP nhiệm kỳ mới. Hoàn thành 50 đề án, chương trình thành phần trước Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, tạo nền tảng quan trọng để triển khai kế hoạch, quy hoạch phát triển TP giai đoạn 2020 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Thứ hai, chỉ đạo, định hướng Ban chấp hành và Ban thường vụ Thành ủy kiến nghị, đề xuất Chính phủ nhiều giải pháp, cơ chế tạo thế và lực phát triển TP bền vững hơn.

Thứ ba, luôn trăn trở và đề ra các giải pháp phát huy vai trò làm chủ của nhân dân với sự quản lý của Đảng; ban hành những nghị quyết nhằm tiếp thu tốt hơn ý kiến nhân dân góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chính quyền hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, lãnh đạo Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết cơ bản các nguyên nhân khiếu nại kéo dài liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từng bước khắc phục hậu quả các sai phạm, khuyết điểm. Lãnh đạo ban hành nghị quyết đầu tiên về đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thứ năm, làm tốt hạt nhân đoàn kết Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy; phát huy sáng kiến, tự chịu trách nhiệm của các thành viên Ủy ban thường vụ.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: ‘Càng khó khăn càng phải thi đua' Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: ‘Càng khó khăn càng phải thi đua"

TTO - Sáng 30-9, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TIẾN LONG - MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên