02/05/2022 17:11 GMT+7

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Chiều 2-5, sau khi bị gián đoạn bởi những cơn mưa dông, bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) lại kín khách chơi lễ, hàng ngàn du khách chen nhau ra đây tắm biển, hóng mát.

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ - Ảnh 1.

Chiều 1-5 và 2-5 Nha Trang có nắng, rất đông người dân và du khách chen nhau ra biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Chị Lương Hồng Xuân Mai (38 tuổi), du khách Hà Nội, cho biết để có kỳ nghỉ như dự định, gia đình chị phải đặt phòng view biển ở Nha Trang trước cả một tháng.

"Hơi tiếc một chút vì ngày 30-4 và sáng 1-5 trời có mưa, gia đình tôi phải ở tại khách sạn không đi tour đảo hay tắm biển được, rất may đến chiều 1-5 trời bắt đầu hửng nắng, gia đình được tắm biến đến 3-5 sẽ về lại Hà Nội" - chị Mai nói.

Trong khi đó, anh Đinh Văn Hội, du khách đến từ Gia Lai, cho hay anh tự lái ô tô đưa cả nhà xuống Nha Trang chơi 2 ngày. Từ hôm qua đến hôm nay, tranh thủ những lúc không mưa, cả nhà anh đều kéo nhau ra biển, các con anh rất thích chơi trên cát.

"Tôi thích bãi biển Nha Trang có cả bãi giữ ô tô cả hai loại thu phí và không thu phí, lại có các trụ nước ngọt để du khách rửa tay chân sau khi tắm biển rất thuận tiện. Chiều qua với chiều nay, có nắng nhẹ rất thích hợp để tắm biển" - anh Hội nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, dịp lễ 30-4 năm nay lượng khách đến Khánh Hòa tăng mạnh nhưng không đông như kỳ vọng vì có nhiều đợt mưa dông, tuy nhiên từ trưa 1-5 trời bắt đầu nắng nên có khá nhiều du khách ra tắm biển.

"UBND các phường thuộc TP Nha Trang, lực lượng quản lý đô thị và quản lý vịnh biển được tăng cường để đảm bảo an toàn cho du khách, trong đó có cứu hộ túc trực trên bãi biển, công nhân dọn dẹp rác, lực lượng điều tiết các phương tiện đỗ tại các bãi xe ven biển" - bà Thanh nói.

Cũng theo bà Thanh, trong dịp nghỉ lễ 30-4 Khánh Hòa đón khoảng 275.500 lượt khách. Tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, từ ngày 29-4 đến 3-5 có khoảng 413 chuyến bay với hơn 65.000 lượt khách đến Khánh Hòa.

Bến tàu du lịch Cầu Đá từ ngày 30-4 đến 2-5 đón hơn 15.000 lượt khách tham quan vịnh Nha Trang.

Du khách đến Khánh Hòa tập trung nhiều ở khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo, công suất phòng nghỉ đạt trên 80%, các khách sạn nằm sâu trong nội thành phòng trống vẫn còn khá nhiều.

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ - Ảnh 2.

Chị Thùy Trang và con gái (du khách từ TP.HCM) thích thú chơi trên bãi cát - Ảnh: MINH CHIẾN

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ - Ảnh 3.

Dịch vụ thuê phao cực kỳ ăn khách dịp lễ, giá mỗi phao dao động 50.000 - 100.000 đồng tùy kích cỡ - Ảnh: MINH CHIẾN

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ - Ảnh 4.

Nhóm bạn trẻ check-in với biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ - Ảnh 5.

Thời tiết nắng nóng nên biển luôn là địa điểm được nhiều người lựa chọn - Ảnh: MINH CHIẾN

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ - Ảnh 6.

Nhiều trò chơi hoạt động tại bãi biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Bãi biển Nha Trang lại kín khách chơi lễ - Ảnh 7.

Trên bờ dưới biển rất đông du khách đến picnic, tắm biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Trần Minh Đức, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết: "Sản phẩm du lịch chính của Khánh Hòa là du lịch biển đảo, tuy nhiên do mưa đã ảnh hưởng đến tâm lý, sự lựa chọn của du khách.

Các du khách xem thời tiết nếu mưa sẽ hủy hoặc hoãn nhận phòng, tour tham quan. Tuy nhiên lượng khách đổ về Nha Trang đông là bước khởi đầu để lực lượng làm du lịch tại đây chuẩn bị đón nguồn khách lớn vào dịp hè sắp đến".

Theo ông Đức, vì được biết trước tình hình có mưa nên đa số các đơn vị lữ hành, lưu trú đều có kịch bản ứng phó. Du khách cũng tự chủ động tham quan, tắm biển theo tình hình thời tiết. Đợt này nhóm khách chủ yếu vẫn là khách lẻ, khách đi theo hộ gia đình với hình thức du lịch tự túc.

Du khách đến Nha Trang không đông như kỳ vọng, tour đi đảo ế vì mưa Du khách đến Nha Trang không đông như kỳ vọng, tour đi đảo ế vì mưa

TTO - Trong hai ngày đầu đợt nghỉ lễ 30-4, do có mưa nên lượng khách đến Nha Trang vẫn chưa được như kỳ vọng. Công suất phòng của các khách sạn nhỏ chỉ đạt khoảng 20%.


MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên