30/04/2018 16:30 GMT+7

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Cơn mưa lớn đêm 29-4 cuốn theo lượng lớn rác sinh hoạt và nước thải đổ ra các bãi biển Đà Nẵng khiến khách tắm biển lo ngại.

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn - Ảnh 1.

Công nhân khẩn trương thu gom rác làm sạch bãi biển sáng 30-4 - Ảnh: TẤN LỰC

Sáng 30-4, nhiều người dân và du khách phát hiện nhiều rác trôi dạt tại các bãi tắm Đà Nẵng khi xuống biển.

Theo quan sát, rác thải chủ yếu là chai nhựa, hộp xốp, cành lá mục và rong rêu. Lượng rác này tập trung nhiều gần khu vực 5 cống xả ra biển, kéo dài hàng cây số từ cống xả phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đến phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Theo ghi nhận, bên cạnh lượng rác thải thì dòng nước chảy ra từ các cống này có màu đen đục và mùi khá khó chịu.

Ông Nguyễn Văn Mười - đội trưởng đội dọn dẹp của Xí nghiệp Môi trường sông biển Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - cho biết khi phát hiện sự việc đã lập tức điều động 36 công nhân khẩn trương dọn dẹp. 

Việc thu dọn rác tiến hành từ 4h sáng 30-4 đến 10h sáng cùng ngày thì cơ bản hoàn thành.

Theo ông Mười, do rạng sáng 30-4 Đà Nẵng có mưa lớn nên lượng nước thải tràn ra các cống xả ven biển mang theo lượng lớn rác sinh hoạt. Bên cạnh việc thu dọn rác, đơn vị này cũng rải vôi và chế phẩm khử mùi tại khu vực các cống xả.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Mai Mã - giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng - cho biết do dùng chung hệ thống thu gom nước thải và nước mưa nên nếu có mưa lớn thì nước thải chảy tràn ra biển.

Ông Mã cho biết công ty đã cho lắp thêm 10 máy bơm mới để nâng cao hiệu suất bơm nước thải, đồng thời triển khai nạo vét lưu vực hai hệ thống cống xả Mỹ An và Mỹ Khê, xây dựng cơ cấu tách dòng hai hệ thống này và bố trí người bơm hút, túc trực vớt rác thường xuyên.

Điều đáng nói là hiện tượng này đã kéo dài nhiều năm qua mà chưa có giải pháp xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan ở các bãi biển Đà Nẵng. Theo ông Mai Mã, chỉ khi nào dự án thu gom nước thải riêng được UBND TP triển khai thì mới xử lý được dứt điểm tình trạng này.

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn - Ảnh 2.

Rác thải nhựa, hộp xốp, bao nilông và cành lá mục được thu gom cạnh các cống xả - Ảnh: TẤN LỰC

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn - Ảnh 3.

Một cống xả khu vực quận Sơn Trà nơi phát sinh rác thải sau cơn mưa rạng sáng 30-4 - Ảnh: TẤN LỰC

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn - Ảnh 4.

36 công nhân được huy động dọn dẹp từ 4h sáng - Ảnh: TẤN LỰC

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn - Ảnh 5.

Công việc dọn dẹp rác khá vất vả - Ảnh: TẤN LỰC

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn - Ảnh 6.

Một công nhân rải chế phẩm khử mùi nước tại cống xả - Ảnh: TẤN LỰC

Hầm chui Đà Nẵng Hầm chui Đà Nẵng 'thành sông' do đang thay hệ thống bơm

TTO - Theo đơn vị quản lý, sự cố ngập nước tại hầm chui Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng sáng 30-4 do máy bơm đang thay thế chưa được kích hoạt chế độ tự động.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên