
Nàng Bạch Tuyết của Disney gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn cả Fast X - Ảnh: Disney
Tại sự kiện công chiếu Nàng Bạch Tuyết (Snow White) ở London vào tháng 3, những người có tầm ảnh hưởng được mời đi qua khu rừng cổ tích nhân tạo với ngôi nhà tranh và các con vật dễ thương.
Trong buổi ra mắt ở Mỹ, Disney gây chú ý với chú thỏ mặc áo len trên thảm đỏ, song thông điệp “hòa mình với thiên nhiên” dường như chỉ thể hiện trên màn ảnh, chưa phản ánh quá trình sản xuất.
Bạch Tuyết gây ô nhiễm nhiều hơn cả Fast X
Theo các tài liệu nội bộ, quá trình quay phim Nàng Bạch Tuyết ở Anh đã phát sinh lượng khí thải nhà kính cao hơn cả phần phim mới nhất của Fast and Furious (Quá nhanh, quá nguy hiểm).
Cụ thể, Nàng Bạch Tuyết quay chủ yếu tại Pinewood Studios ở Anh, thải ra khoảng 3.153 tấn CO2 tương đương trong quá trình sản xuất tại Anh.

Fast X sử dụng nhiều siêu xe tiêu hao nhiên liệu nhưng lượng khí thải ra vẫn thua Nàng Bạch Tuyết - Ảnh: IMDb
Trong khi đó, mặc dù bom tấn Fast X - phần 10 của chuỗi phim Quá nhanh quá nguy hiểm, vốn nổi tiếng với các cảnh hành động sử dụng nhiều siêu xe tiêu tốn nhiên liệu, thì lượng khí thải carbon của nó tại Anh được ghi nhận thấp hơn con số này.
Đáng chú ý, phân tích hơn 250 báo cáo môi trường từ Disney cho thấy: hai bản live-action Nàng Bạch Tuyết và The Little Mermaid (Nàng tiên cá) là những phim gây ô nhiễm nhiều nhất của Disney tại Anh kể từ khi hãng bị buộc làm báo cáo về môi trường vào năm 2019.
Khi cộng lại, tổng lượng khí thải của hai phim Nàng Bạch Tuyết và Nàng tiên cá là hơn 8.279 tấn CO2 tương đương tại Anh, vượt xa lượng khí thải hằng năm của một số sân bay lớn như Birmingham (7.829 tấn) hay Luton (6.243 tấn).

Nàng Bạch Tuyết và Nàng tiên cá là những phim gây ô nhiễm nhất của Disney được sản xuất tại Vương quốc Anh kể từ năm 2019 - Ảnh: Disney
Riêng từng bộ phim cũng thải ra nhiều khí nhà kính hơn tổng lượng phát thải thường niên của công viên giải trí Blackpool Pleasure Beach và sân vận động O2 Arena ở London.
Thực tế, trong ngành điện ảnh, những dự án có quy mô lớn và đầu tư mạnh tay như vậy thường gọi là các phim "trụ cột".
Một nguồn tin thân cận với Disney từng cho biết: lượng khí thải khoảng 2.600 tấn CO2 tương đương là mức “chấp nhận được” đối với một tác phẩm thuộc nhóm các phim "trụ cột". Tuy nhiên, Nàng tiên cá lại gấp đôi ngưỡng đó, còn Nàng Bạch Tuyết vượt quá 62%.
Tờ Daily Mail cho rằng ê kíp Nàng Bạch Tuyết "quá tàn ác" vì gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nhà phê bình Brian Viner chỉ chấm phim hai sao, mô tả đây là một tác phẩm "lẫn lộn đến đau đầu".
Trailer Nàng Bạch Tuyết
Một phần nguyên nhân đến từ việc Nàng Bạch Tuyết được quay nhiều ở bối cảnh thực địa thay vì trong phim trường, dẫn đến nhu cầu sử dụng máy phát điện di động tăng cao.
Riêng phần nhiên liệu cho các máy phát điện di động chiếm phần lớn năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất cả hai phim. Dù vậy, lượng phát thải thực tế có thể đã cao hơn nếu ê kíp không chủ động sử dụng máy phát điện chạy bằng pin.
Hãng phim cho biết đoàn phim sử dụng xe điện cho nhân viên và chỉ thuê nguyên chuyến bay khi cần thiết, nhằm giảm lượng khí thải so với việc mua nhiều vé máy bay riêng lẻ.

Nàng Bạch Tuyết được quay nhiều ở bối cảnh thực tế, dẫn đến việc phải dùng đến nhiều máy phát điện di động - Ảnh: Disney
Tuy nhiên, số liệu công bố trên chỉ bao gồm lượng phát thải tại Anh, đồng nghĩa tác động thực tế của Nàng Bạch Tuyết có thể còn cao hơn do chưa tính đến phần khí thải từ các hoạt động quốc tế.
Có thể thấy những chi tiết này càng làm dấy lên lo ngại rằng các bộ phim bom tấn dù hướng đến giá trị nhân văn hay tiến bộ vẫn có thể để lại "dấu chân carbon" khổng lồ - điều mà ngành công nghiệp điện ảnh khó có thể phớt lờ trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu.
Hiện truyền thông quốc tế đang chỉ trích Disney nặng nề và phía nhà Chuột vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc này.
Nàng Bạch Tuyết là phiên bản live-action mới nhất của Disney. Nữ diễn viên Rachel Zegler (từ West side story) vào vai chính và Gal Gadot (Wonder woman) hóa thân thành mụ hoàng hậu độc ác.
Tuy nhiên, phim liên tục vướng vào tranh cãi - từ phát ngôn chính trị của nữ chính đến cách xây dựng nhân vật bảy chú lùn.
Nàng Bạch Tuyết cũng phải hứng chịu thêm một cú sốc đầy ê chề khi chỉ đạt điểm số 1.5 trên IMDb - một trong những mức đánh giá thấp nhất mọi thời đại.
Theo báo cáo, phim có nguy cơ lỗ đến 115 triệu USD khi doanh thu chỉ đạt 145 triệu USD so với kinh phí sản xuất lên tới 260 triệu USD.
Dù là sản phẩm của hãng phim Mỹ, cả Nàng Bạch Tuyết và Nàng tiên cá đều được quay tại Pinewood Studios, nằm ở ngoại ô London.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận